Bình Thuận

Bắt nhóm côn đồ đâm chém kinh hoàng làm 3 người trọng thương

ANTĐ - Do mâu thuẫn, nhóm côn đồ tìm đến tận nhà 1 thanh niên để trả thù. Không tìm được đối thủ, nhóm đối tượng điên tiết đâm chém bừa bãi làm 3 người thân của đối thủ trọng thương.
Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xác nhận đang tạm giữ hình sự 3 nghi can gồm: Nguyễn Văn Sỹ, Kiều Ngọc Hoàng (cùng SN 1989) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1994, cùng ngụ xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra, xử lý về  hành vi "cố ý gây thương tích". Công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng cùng 3 nghi can trên gây ra vụ truy sát kinh hoàng ở địa phương vào chiều 24/8 làm 3 người bị trọng thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều 24/8 Sỹ điều khiển xe gắn máy lưu thông nẹt pô tại con đường ở khu phố 5, phường Đức Long, TP.Phan Thiết. Lúc này Dương Quốc Vệ (SN 1995, ngụ ở địa phương) thấy kiểu chạy xe ngổ ngáo của Sỹ nên có nhắc nhở, thành ra 2 bên xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Sau đó Sỹ bỏ đi.
Gần 1h sau, Sỹ cùng gần chục đối tượng khác mang hung khí tìm đến tận nhà của Vệ ở khu phố 5, phường Đức Long, TP. Phan Thiết để xử lý Vệ. Tới nơi, do không tìm được thanh niên này nên 5 đối thượng cầm dao, mã tấu xông vào nhà, 4-5 đối tượng khác đứng phía trước ném gạch đá vào.
Lúc này trong nhà ông Dương Quốc Bảo (SN 1968, là bố của Vệ) đang ngồi nhậu cùng 2 người chú của Vệ là, Dương Văn Phi (SN 1974) và Dương Văn Nghiêm (SN 1981).
Sỹ trực tiếp cầm đầu nhóm đối tượng công vào nhà truy sát kinh hoàng. Sỹ cầm dao đâm 2 nhát vào lưng và ngực ông Bảo. 1 đối tượng khác trong nhóm trên Thuận cầm dao đâm 1 nhát vào ông Nghiêm. 2 người đàn ông này gục tại chỗ. Các đối tượng khác cũng lao vào tấn công và ông Phi cũng bị thương tích.
Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng rút khỏi hiện trường. 3 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.
Vào cuộc điều tra, công an địa phương nhanh chóng bắt giữ 3 nghi can nói trên. Hiện công an đang khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại.