Bắt nhóm buôn bán phụ nữ ra nước ngoài làm gái bán dâm

ANTĐ - Công an tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với các trinh sát Bộ Công an (thường trực phía Nam) bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi buôn bán người.
Các đối tượng gồm: Lưu Thị Ngọc Hiền (SN 1971, trú phường Long Thành Mỹ, quận 9, TP Hồ Chí Minh), Bùi Thị Mai Lan (SN 1970, trú phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), Fair Bin LLah (SN 1971, quốc tịch Malaysia) và As LaWi (SN 1989, trú xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông

Theo lời khai của các đối tượng, từ tháng 7-2012 đến ngày bị bắt, các đối tượng đã đến nhiều vùng quê ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Nông... dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ, cả tin lừa bán ra nuớc ngoài làm gái mại dâm. Đã có 16 cô gái (trong đó sáu người ở tỉnh Đắk Nông) bị bọn chúng lừa bán sang Malaysia cho một phụ nữ tên Nguyễn Thị Bích Chi (SN 1971, quê huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), vợ của Fair Bin LLah, đang ở Malaysia. Mỗi cô gái được bọn chúng lừa bán 3.800 Ringit (tiền Malaysia, tương đương 24 triệu đồng Việt Nam), trong đó Lưu Thị Ngọc Hiền hưởng 50% tiền hoa hồng môi giới. 
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng.