Bắt nhóm bảo kê "làm luật" xe khách tại bến xe Mỹ Đình

ANTĐ - Hai tháng gần đây, nhóm bảo kê tại khu vực bến xe Mỹ Đình đã đe dọa hơn 30 đầu xe chạy tuyến Hà Nội – Sơn La để chiếm đoạt khoảng 130 triệu đồng.

Ngày 9-7, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ 7 đối tượng nằm trong ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản của các xe khách chạy tuyến Mỹ Đình – Sơn La, tại khu vực bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt khẩn cấp về hành vi cưỡng đoạt tài sản gồm Nguyễn Đình Hoạt (SN 1977, ở Dương Liễu, Hoài Đức), Lê Văn Tùng (SN 1991, ở Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1987), Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, cùng ở TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Trần Ngọc Thắng (SN 1990, ở Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Quốc Hưng (SN 1982, ở thị trấn Tiên Yên, Quảng Ninh), Nguyễn Đình Chung (SN 1994) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1994, cùng ở Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội).

Các đối tượng trong ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản

Trước đó, vào đầu tháng 6-2015, qua theo dõi, các trinh sát Đội phòng chống tội phạm trên tuyến và địa bàn (Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự) nắm thông tin về nhóm đối tượng có biểu hiện đe dọa, ép lái xe khách chạy tuyến Mỹ Đình – Sơn La phải nộp tiền khi xuất bến.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Đình Hoạt là đối tượng cầm đầu ổ nhóm, đã chỉ đạo “đàn em” cưỡng đoạt tài sản của khoảng 30 đầu xe chạy tuyến Mỹ Đình – Sơn La. Nếu lái xe không nộp từ 150 - 200 nghìn đồng cho mỗi lần xuất bến sẽ bị các đối tượng đe đọa, đánh đập, cản trở hoạt động kinh doanh.

Theo thống kê của cơ quan công an, trung bình mỗi ngày nhóm bảo kê thu từ 2 – 2,5 triệu đồng. Tổng số tiền mà chúng chiếm đoạt từ đầu tháng 5 đến nay là khoảng 130 triệu đồng. Sau khi cơ quan công an vào cuộc, một số lái xe khách bị đánh đập, ép “làm luật” đã có đơn trình báo.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của các đối tượng

Tối 6-7, Đội phòng chống tội phạm trên tuyến và địa bàn đã phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Tùng có hành vi ép phụ xe khách chạy tuyến Mỹ Đình – Sơn La giao nộp 200 nghìn đồng. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Hoạt và các đối tượng còn lại.

Khám xét nơi ở của nhóm này khu vực quanh bến xe Mỹ Đình, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 1 thanh kiếm, sổ ghi chép nội dung thu tiền của xe khách và tiền mặt. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với CAQ Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan.

Cơ quan công an thông báo, ai là bị hại trong các vụ án cưỡng đoạt tài sản do Nguyễn Đình Hoạt và đồng bọn gây ra đề nghị liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội theo SĐT: 0913074568 (Đ/c Nguyễn Hoài Nam - Đội phó Đội 5) hoặc 0978973333 (ĐTV Vũ Anh Dũng) để phối hợp giải quyết.