Bắt nhóm bán kẹo kéo dạo sát hại đồng nghiệp

ANTĐ - Vì ghen tuông, Cường rủ nhóm bạn cùng bán kẹo kéo của mình để đánh người đồng nghiệp cho đến chết.

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ Nguyễn Văn Cường (SN 1992, ngụ tỉnh Kiên Giang, tạm trú quận 9) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an

Trước đó công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ 5 đồng phạm của Cường gồm: Nguyễn Thanh Liêm (SN 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Châu Huy Trường (SN 1998), Bùi Hữu Hoài (SN 1998, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang), Ngô Tấn Tới (tự Quyết, SN 1995, ngụ tỉnh Cà Mau) và Dương Hoàng Thanh (tự Chú Mười, SN 1994, ngụ TP.Cần Thơ, đều tạm trú quận 9, TP.HCM). Số đối tượng trên đều hành nghề bán kẹo kéo dạo.

Nạn nhân trong vụ án này là anh Trần Thanh Trà (SN 1981, ngụ TP.Cần Thơ, tạm trú quận 9). Anh Trà cũng là người kiếm sống bằng nghề bán kéo kẹo.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Cường vốn có người bạn gái tên Châu. Nguyên nhân trước đây anh Nguyễn Hữu Hận (SN 1993, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú quận 9) có lần thuê phòng khách sạn ở cùng bạn gái thì Châu có xin ngủ nhờ. Nghe được thông tin này nên Cường ghen tuông, thù tức anh Hận, nhiều lần doạ đâm anh này.

0h30 rạng sáng 11/12 anh Hận cùng anh Trà bán kẹo kéo tại 1 quán nhậu ở phường 25, quận Bình Thạnh thì Cường tình cờ bắt gặp, gây gổ rồi cầm dao toan đâm anh Hận. Khi anh Trà vào can ngăn thì Cường tiếp tục phát sinh mâu thuẫn với anh này; tuy nhiên do người dân can ngăn nên sau đó Cường bỏ đi.

1h30 rạng sáng cùng ngày, sau khi bán xong, nhóm anh Hậu, anh Trà cùng 1 số người bạn tụ tập tại 1 quán nước ở quận Bình Thạnh để uống nước, nghỉ ngơi. Sau đó anh Trà đi về phòng trọ của mình ở quận 9.

Các đồng phạm của Cường bị bắt giữ trước đó


Khi anh Trà đến giữa cầu Sài Gòn, đoạn thuộc phường 22, quận Bình Thạnh thì bất ngờ bị nhóm của Cường gồm 6 người phục kích. Lúc này nhóm của Cường cầm dao, dây nịt, tuốc nơ vít, nón bảo hiểm… tấn công, đánh tới tập. Anh Trà có dùng 1 đoạn cây gỗ dùng để chống xe kẹo kéo để chống đỡ nhưng Cường và đồng bọn đâm gục anh Trà rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Trà được đưa đến bệnh viện Nhân Dân Gia Định (quận Bình Thạnh) để cấp cứu nhưng anh này đã tử vong do những nhát đâm gây thủng tim, đa chấn thương.

Nhận được tin báo, công an quận Bình Thạnh vào cuộc khám nghiệm hiện trường, truy xét nhanh hung thủ. Đến trưa cùng ngày, công an đã bắt giữ được 5 đối tượng tham gia vụ giết người.

Xác định Cường là nghi can chính nên công an quận Bình Thạnh đã khẩn trương vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 9h sáng 13/12 trinh sát đã phục kích bắt giữ đối tượng Cường khi đang cùng bạn gái trên 1 tuyến xe buýt ở tỉnh Sóc Trăng. Bước đầu tại cơ quan công an, Cường khai báo là người trực tiếp cầm dao sát hại anh Trà.