Bắt nhiều đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí

ANTĐ - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - 2012, trong những ngày cuối tháng 12-2011, các lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng trang bị vũ khí “nóng”, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn.

20h20 ngày 20-12, tại ngã tư Quốc lộ 1A, đường Ngô Quyền, TP Lạng Sơn, lực lượng CATP Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hải Đăng, SN 1975, trú tại khu 3, xóm Đông, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, đang vận chuyển 5 bánh hêrôin và 10.000 viên ma túy tổng hợp sang Trung Quốc tiêu thụ. Ngoài số ma túy trên, cơ quan công an còn phát hiện Đăng tàng trữ trong xe ôtô (BKS: 30M - 4845) 1 súng ngắn bắn đạn thể thao, 1 viên đã lên nòng; 1 bình xịt hơi cay; 1 dùi cui điện và 34 triệu đồng.

 

Cán bộ Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh với Hoàng Văn Danh

Trước đó, vào lúc 13h30 ngày 16-12, tại ngã tư đường Lê  Lai - Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Danh, SN 1988, trú tại thôn Nà Thâm, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) vận chuyển trái phép 7 bánh hêrôin, 1 khẩu súng ngắn bắn đạn thể thao, 6 viên đạn, trên xe môtô (BKS: 12D1 - 00.451).  

 Mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng khác là Nguyễn Văn Giang, SN 1966, trú tại 1B, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn và Trần Văn Lập, SN 1980, trú tại thôn Trại Trống, xã Hoàng Tiến, huyện Chí Linh, Tỉnh Hải Dương. Khám xét chỗ ở của Giang, cơ quan công an phát hiện, thu giữ thêm 1 gói hêrôin, 1 lọ thủy tinh chứa thuốc phiện, 1 súng quân dụng và 17 viên đạn K59, cùng với 1 khẩu súng ngắn bắn đạn thể thao, 8 viên đạn và 1 xe ôtô Toyota Camry (BKS: 30V - 0503).