Bát nháo sản phẩm rửa tay không dùng nước

(ANTĐ) - Từ khi bùng phát dịch cúm A/H1N1 trên toàn thế giới thì một trong những biện pháp phòng cúm có hiệu quả là rửa tay thường xuyên được các cơ quan chức năng khuyến cáo liên tục. Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều sản phẩm rửa tay không dùng nước đã được tung ra và tiêu thụ khá mạnh. Song băn khoăn của không ít người là liệu sản phẩm này có tác dụng đúng như quảng cáo?

Bát nháo sản phẩm rửa tay không dùng nước

(ANTĐ) - Từ khi bùng phát dịch cúm A/H1N1 trên toàn thế giới thì một trong những biện pháp phòng cúm có hiệu quả là rửa tay thường xuyên được các cơ quan chức năng khuyến cáo liên tục. Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều sản phẩm rửa tay không dùng nước đã được tung ra và tiêu thụ khá mạnh. Song băn khoăn của không ít người là liệu sản phẩm này có tác dụng đúng như quảng cáo?

Quá nhiều loại nước làm sạch da, biết chọn loại nào? (Ảnh minh họa)

Quá nhiều loại nước làm sạch da, biết chọn loại nào? 
                                                                             (Ảnh minh họa)

Phong phú về chủng loại

Hiện nay, trong siêu thị, chợ, các cửa hàng mỹ phẩm, các loại sản phẩm nước rửa tay được bày bán khá phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã, từ tuýp, chai đến cả can. Mặt hàng này còn hiện diện trong nhiều quầy thuốc.

Dạo một vòng quanh các siêu thị lớn có thể thấy hàng loạt sản phẩm rửa tay không dùng nước như: Pure hand gel, Kleen, Anti bacterial, Green cross, Tsusho… Giá cả của mặt hàng này cũng khá đa dạng, từ chục nghìn đến hàng trăm nghìn đồng, Cầm trên tay chiếc can dung dịch rửa tay có dung tích 4 lít, chị Vũ Thu Hương ở khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, quận Cầu Giấy cho biết: “Công ty tôi chuyên sản xuất đồ ăn nhanh nên đòi hỏi nhân viên phải vệ sinh tay thường xuyên.

Do việc dùng nước rửa tay khá bất tiện và tốn nhiều thời gian nên tôi mua dung dịch rửa tay không cần xả nước về sử dụng. Đây là lần đầu tôi mua sản phẩm này vì thấy quảng cáo nhiều chứ chưa biết tác dụng thực của sản phẩm này đến đâu. Tôi cũng rất băn khoăn liệu sau khi rửa tay bằng loại dung dịch này thì khi ăn uống có gây độc hại gì không, đặc biệt là với trẻ nhỏ”…

Theo quảng cáo trên mạng, cách tự phòng ngừa cúm A/H1N1 hiệu quả nhất và được các bác sĩ chỉ định là rửa tay thường xuyên bằng các loại xà phòng diệt khuẩn. Gel rửa tay diệt khuẩn tức thì là sản phẩm mới ưu việt tiện lợi đáp ứng nhu cầu làm sạch và diệt khuẩn mọi lúc mọi nơi dành cho mọi đối tượng.

Quan sát bên ngoài vỏ chứa sản phẩm có thể thấy chúng có thành phần khá giống nhau như cồn, chất diệt khuẩn triclosan, hương liệu tạo mùi thơm. Một số sản phẩm còn có thêm các thành phần tự nhiên được chiết xuất bằng thảo dược như: tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu bạc hà…

Điều đáng nói là song song với sản phẩm do các đơn vị có uy tín sản xuất, đã được chứng nhận về chất lượng thì trên thị trường còn bày bán khá nhiều sản phẩm rửa tay không cần nước không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm định về chất lượng, không nhãn mác. Bà Nguyễn Thị Sâm ở phố Ấu Triệu, quận Hoàn Kiếm bức xúc: “Hôm trước tôi đến phố Hàng Gà mua nước rửa bát.

Theo giới thiệu của chủ cửa hàng, tại đây có bán nước rửa tay không cần nước giá rẻ nên tôi đã mua 1 lít với giá 5.000đ về dùng thử. Sau vài lần xoa lên tay, tôi thấy da tay mẩn đỏ kèm theo ngứa ngáy rất khó chịu nên không dám dùng nữa”…

Nên lựa chọn sản phẩm đã được kiểm định

Theo các bác sỹ tại Viện Da liễu Trung ương, việc sản xuất ra nước rửa tay không dùng nước đem lại sự tiện lợi nhất định cho người sử dụng.

Tuy vậy, trong điều kiện có thể, việc rửa tay bằng nước sạch và xà phòng là biện pháp tốt nhất. Để đảm bảo tay được sạch khuẩn, người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm đã được cơ quan chức năng kiểm nghiệm cho phép lưu hành, tức là có kiểm định về độ an toàn, nhất là các sản phẩm được chiết xuất từ thảo mộc.

Điều quan trọng nhất vẫn là cách rửa tay như thế nào cho đúng. Những loại nước rửa tay không rõ nguồn gốc sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe con người,  bởi nếu các hoá chất độc hại xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống sẽ gây tổn hại đến gan, thận và có thể là một trong những tác nhân dẫn tới ung thư.

Các nhà khoa học tại Đại học North Carolina (Mỹ) cũng cho rằng, việc rửa bằng xà phòng có thể tẩy sạch các vi khuẩn gây cảm cúm, vi khuẩn viêm dạ dày - ruột và nhiều vi khuẩn khác so với các chất tẩy rửa hiện đại khác.

Việc rửa tay không dùng nước, chỉ dùng hóa chất sẽ không loại bỏ được 100% vi khuẩn, hơn nữa các chất tẩy rửa có cồn sẽ dần mất tác dụng sau nhiều lần rửa. Do vậy, người tiêu dùng cần cân nhắc thận trọng trước khi lựa chọn bất kỳ sản phẩm nào có ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình…

Huệ Linh