Bắt nhanh hai đối tượng cướp dây chuyền vàng

ANTĐ - Phát hiện “con mồi” hai đối tượng áp sát giật sợi dây chuyền vàng rồi tẩu thoát, nhưng chỉ 4 tiếng sau chúng đã bị bắt giữ.

Khoảng 6 giờ 50 ngày 17-9, chị Võ Hồng Bế (SN 1978), ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, Tiền Giang, điều khiển xe đạp lưu thông trên QL1A hướng Trung Lương - Mỹ Thuận. Khi đến khu vực cầu Ông Vẽ thuộc ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông, chị Bế bị 2 thanh niên đi trên xe môtô từ phía sau vượt lên, tên ngồi sau giật sợi dây chuyền 4,5 chỉ vàng 18K của chị Bế đang đeo trên cổ rồi tẩu thoát về hướng Mỹ Thuận.

Chị Bế có tri hô và nhìn thấy 4 chữ số cuối của biển số xe là 3445, loại xe wave màu xanh đen, tên ngồi sau mặc quần lửng, áo khoác màu đen.

Qua điều tra truy xét, đến khoảng 10h cùng ngày, Công an huyện Cái Bè đã phát hiện 2 đối tượng đi xe môtô và có đặc điểm nêu trên đang trong quán ăn thuộc khu 4, thị trấn Cái Bè. Lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng, thu giữ xe môtô wave màu xanh, biển số 61H3 – 3445 và 11.839.000đ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Phước Điền (SN 1987), trú tại xã Tam Mỹ, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, tạm trú xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, Tiền Giang và Nguyễn Minh Thanh (SN 1989), trú tại phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Bọn chúng thừa nhận hành vi cướp giật tài sản nêu trên và mang sợi dây chuyền bán tại tiệm vàng ở xã An Cư, huyện Cái Bè. Chủ tiệm vàng cung cấp đã mua sợi dây chuyền của 2 đối tượng đặc điểm trên với số tiền là khoảng 11 triệu đồng, sau khi mua xong đem nấu để tái chế. Công an huyện Cái Bè tạm giữ hình sự 2 đối tượng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.