Quảng Ngãi:

Bắt người cha hành hạ con nuôi

ANTĐ - Khoảng 16h chiều ngày 14/2, tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Lê Mùi , 59 tuổi, ngụ thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành về hành vi hành hạ người khác.

Ông Lê Mùi đã bị di lý về Công an huyện Nghĩa Hành ngay sau đó.

Dẫn giải  ông Lê Mùi

Liên quan vụ việc trên cháu bé Nguyễn Thục Phi (10 tuổi) là con nuôi của vợ chồng ông Lê Mùi. Hàng ngày em đi học và giúp việc bán quán. Tuy nhiên bé liên tục bị cha mẹ nuôi hành hạ đánh đập. Người dân hàng xóm vô cùng búc xúc và nhiều lần ngăn cản nhưng đều bị ông Mùi thách thức bỏ ngoài tai.

Vào chiều tối ngày 10/2, sau khi bé Phi đi học về, vợ chồng ông Mùi tra hỏi số tiền cất trong tủ bỗng dưng biến mất, rồi túm tóc bé đẩy vào vách tường đánh đập dã man.

Nhận được tin báo của người dân địa phương, chính quyền địa phương đã kịp thời đến gia đình ông Mùi và yêu cầu phải đưa bé Phi vào viện để điều trị với vết thương bầm dập đầy người.