Bất ngờ về nghi phạm giết hại bé gái 9 tuổi người Việt

ANTD.VN - Điều làm choáng váng tất cả mọi người là: Nghi phạm là người đàn ông 46 tuổi, ở chung cư cách nhà bé có 300m, từng là Hội trưởng Hội phụ huynh của trường tiểu học mà bé N.L theo học.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm bị bắt giữ sáng 14-4 liên quan đến vụ sát hại bé gái người Việt 9 tuổi Lê Thị N.L có tên là Kamimasa Shibuya, một nhà bất động sản tại Matsudo, Chiba, sống gần khu vực nhà nạn nhân. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã tìm ra nghi phạm, dựa vào các giám định ADN.

Lệnh bắt giữ đối với Yasumasa Shibuya dựa theo cáo buộc ban đầu là vứt bỏ thi thể, không nói nghi phạm có phải là người ra tay sát hại nạn nhân hay không. ADN của người này trùng khớp với mẫu mà cảnh sát thu thập được tại hiện trường vụ án.

Hãng Kyodo dẫn các nguồn tin cho biết, Shibuya từng là Hội trưởng Hội phụ huynh của trường mà bé N.L theo học và vì thế ông ta là người mà trong trường bé nào cũng biết. Một số người dân địa phương cho biết, ông ta cũng là một trong những tình nguyện viên trông chừng trẻ em đi bộ đến trường.

Còn theo NHK, trong ấn tượng của hàng xóm, đối tượng là người dễ thương, thường xuyên đưa gia đình đi chơi vào ngày nghỉ. Khi điều tra viên đến bắt, người đàn ông này không nói gì, không kinh ngạc, không phản kháng, lẳng lặng theo điều tra viên lên xe.

Nghi phạm Shibuya Yasumasa bị cảnh sát đưa đi sáng 14-4 - Ảnh: Asahi

Bé Lê Thị N.L, 9 tuổi, sống ở Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản, đã đi mất tích vào sáng 24-3 sau khi em rời nhà đi bộ đến trường. Khoảng cách từ nhà bé gái này tới trường khoảng 600 mét. Hai ngày sau, cảnh sát tìm thấy thi thể em tại gần một mương nước cách nhà khoảng 10km.

Ngay sau khi xác nhận đây là một bắt cóc, giết người, cảnh sát Nhật Bản đã tích cực điều tra để nhanh chóng tìm ra hung thủ đứng sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.