Bất ngờ trước mức độ "ăn" iPhone đắt tiền của nữ siêu trộm Lê Thị Hương

ANTD.VN - Sau khi bắt giữ "siêu trộm" Lê Thị Hương (SN 1973), Đội Cảnh sát Hình sự của CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã tích cực điều tra, làm rõ 11 vụ trộm do đối tượng này và đồng bọn gây ra. Trong đó, chỉ từ cuối tháng 4 tới giữa tháng 6, Hương đã "bỏ túi" rất nhiều điện thoại iPhone đắt tiền.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào đầu giờ chiều ngày 16-6, Đội Cảnh sát Hình sự (CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội) phối hợp với CAP Bách Khoa đã phát hiện, bắt giữ Lê Thị Hương (SN 1973, quê ở xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), khi đối tượng này xuất hiện gần điểm chờ xe bus trên phố Tạ Quang Bửu (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng).

Lê Thị Hương (trái) và Thủy trong một chuyến "ăn hàng"

Trong quá trình đấu tranh, Đội CSHS đã làm rõ 11 vụ trộm do Hương và đồng bọn thực hiện, trong thời gian từ cuối tháng 4 tới thời điểm bị bắt giữ.

Đặc biệt, khi bị bắt, Hương vẫn đang cầm theo chiếc điện thoại iPhone XS Max mà thị vừa lấy trộm trước đó... 2 tiếng, ở một cửa hàng trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ở vụ trộm nói trên, Hương và đồng bọn (mà thị khai tên là "Thủy") vẫn dùng thủ đoạn quen thuộc: Đi vào cửa hàng vờ hỏi đồ để gây mất tập trung. Trong khi Thủy thu hút sự chú ý thì Hương thò tay vào chiếc túi xách của một vị khách hàng nữ, lấy chiếc iPhone XS Max trị giá 25 triệu đồng. Sau đó, cả hai đối tượng nhanh chóng rời đi.

Trong khi đối tượng Thủy thu hút sự chú ý của người bán hàng, Hương sẽ ra tay lấy trộm thật nhanh

Trên đường về, Hương chủ động tắt máy của chiếc điện thoại vừa lấy trộm, rồi hẹn gặp Nguyễn V (SN 1988, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) ra điểm chờ xe bus trên phố Tạ Quang Bửu (phường Bách Khoa), để nhờ mở khóa chiếc iPhone.

Sau khi bắt giữ Hương, Đội CSHS đã đấu tranh, dẫn giải đối tượng này tới các địa điểm mà thị gây án trước đó, để làm rõ 11 vụ trộm trong thời gian qua.

Cụ thể, vào tối ngày 24-5, cặp đôi Lê Thị Hương - Thủy vào cửa hàng mỹ phẩm ở K5 Bách Khoa, lấy trộm chiếc Samsung Note 8, bán được 7 triệu đồng. Hương chia cho Thủy 1 triệu đồng.

Bất ngờ trước mức độ "ăn" iPhone đắt tiền của nữ siêu trộm Lê Thị Hương ảnh 3

Cặp đôi Hương - Thủy đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại các cửa hàng trên địa bàn Hà Nội

Ngày 13-6, Hương và Thủy lấy trộm được 1 chiếc điện thoại iPhone X màu trắng tại ngõ 16 phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội), bán được 6 triệu đồng.

Cũng trong ngày 13-6, Hương và Thủy lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 6 Plus màu vàng tại một cửa hàng ở ngõ 87 Láng Hạ (quận Ba Đình, Hà Nội), bán với giá 1 triệu đồng.

Ngày 11-6, hai đối tượng trên lấy trộm 1 chiếc điện thoại iPhone 8 Plus màu vàng tại cửa hàng trên đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy, Hà Nội), bán với giá 9 triệu đồng.

Ngày 9-6, Hương và Thủy lấy trộm chiếc điện thoại iPhone XS màu vàng tại bàn thu ngân của cửa hàng bán quần trên phố Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng), bán với giá 10 triệu đồng.

Ngày 8-6, hai "nữ quái" trộm cắp chiếc điện thoại iPhone 8 Plus tại phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa), bán với giá 5,5 triệu đồng.

Khi bị bắt, Hương vẫn đang giấu một chiếc điện thoại iPhone XS Max trong túi. Đây là tang vật của vụ trộm mà thị vừa thực hiện trước đó... 2 tiếng

Ngày 25-5, cặp đôi Hương - Thủy lấy trộm chiếc iPhone XS Max màu vàng tại phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân), bán với giá 10 triệu đồng.

Ngày 20-5, siêu trộm Hương và đồng bọn lấy trót lọt chiếc iPhone X màu trắng trên bàn thu ngân của cửa hàng bán quần áo ở phố Nguyễn Ngọc Nại (quận Thanh Xuân), bán với giá 8 triệu đồng.

Ngày 13-5, Lê Thị Hương và Thủy lấy trộm chiếc iPhone XS Max màu vàng ở cửa hàng bán mỹ phẩm tại phố Kim Mã (quận Ba Đình), bán với giá 15 triệu đồng.

Ngày 28-4, nữ siêu trộm đi một mình, lấy cắp chiếc điện thoại iPhone 8 Plus màu đỏ ở cửa hàng bán phụ kiện tại phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng), bán với giá 8 triệu đồng.

Là kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, Lê Thị Hương tỏ ra sành sỏi khi tiêu thụ điện thoại ở nhiều địa điểm khác nhau, trong đó không ít lần thị mang "chiến lợi phẩm" về tận Hải Phòng, hoặc tới khu vực Thường Tín (Hà Nội) để bán, gây khó khăn cho việc thu hồi vật chứng.

Dưới đây là video clip ghi lại hành vi lấy trộm chiếc điện thoại iPhone X của Lê Thị Hương, hôm 12-6 (tại quận Ba Đình):

Ngày 26-6-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hương về tội trộm cắp tài sản, chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã phê chuẩn quyết định này.

Như vậy, Lê Thị Hương sẽ tiếp tục phải ra tòa lần thứ 9 để nhận bản án mới cho những hành vi mà thị đã gây ra.

Cho tới giờ, đối tượng Hương đã có tới 8 tiền án vì tội Trộm cắp tài sản. Hiện, tổng án phạt tù của thị là 18 năm 3 tháng 3 ngày (đây là mức án mà TAND quận Hoàn Kiếm đã tuyên đối với Lê Thị Hương vào tháng 6-2017, cộng dồn các bản án trước).