Bất ngờ khi hàng trăm tỷ USD đổ vào sản xuất vũ khí hạt nhân

ANTD.VN - Theo một báo cáo của Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), hơn 300 tổ chức tài chính trên khắp thế giới đã đầu tư vào các công ty liên quan tới sản xuất vũ khí hạt nhân. 

Một vụ thử hạt nhân của Mỹ ở bang Nevada

Mới đây, tổ chức đoạt giải Nobel Hòa bình ICAN và nhóm Chiến dịch PAX của Hà Lan cùng công bố báo cáo kết quả nghiên cứu kéo dài hơn 3 năm, kết thúc vào năm 2017.

Báo cáo phát hiện ra rằng, tính tới tháng 10 năm ngoái, có 329 ngân hàng, quỹ lương hưu và các nhà quản lý tài sản ở 24 nước và khu vực đã đầu tư 525 tỷ USD vào các công ty liên quan tới sản xuất vũ khí hạt nhân, tăng 81 tỷ USD so với năm trước đó.

10 nhà đầu tư hàng đầu có trụ sở ở Mỹ, trong đó có 3 công ty đầu tư đã rót 110 tỷ USD vào các hãng sản xuất vũ khí hạt nhân trong năm ngoái. Nhật Bản có 7 tổ chức tài chính đầu tư với số tiền hơn 18 tỷ USD.