Bắt nghi can giết người, cướp tài sản sau 2 tháng gây án

ANTĐ - Công an quận 2 cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Quyền (tự Bình, SN 1960, trú huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, tạm trú đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Hiện Công an quận 2 đang tiến hành các thủ tục để bàn giao Quyền cùng tang vật cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Bước đầu Quyền thừa hành toàn bộ hành vi phạm tội.

Nghi can Nguyễn Văn Quyền tại cơ quan Công an

Theo thông tin ban đầu, 10h30 sáng 24/10 người dân phát hiện tại con rạch nước khu dân cư số 5, khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, có một thi thể người. Khi tiếp nhận tin báo, đến hiện trường, Công an ghi nhận thi thể là nạm giới, không rõ lai lịch, không mang theo giấy tờ tùy thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, sau đó Công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Hải P (SN 1980, trú đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2).

Qua giám định, Công an làm rõ, nạn nhân P tử vong do ngạt nước, vỡ hộp sọ vùng trán đỉnh thái dương phức tạp, vỡ sọ vùng chẩm, vỡ sàn sọ phức tạp... Đáng nói anh P được xác định là có mất 1 số tài sản như: ĐTDĐ Iphone 4S và 1 xe gắn máy hiệu Suzuki. Từ cơ sở, Công an nhận định anh P bị sát hại, cướp tài sản....

Đến ngày 15/12 vừa qua Công an tìm ra nghi vấn Quyền có liên quan đến vụ án, đặc biệt là thông tin về việc mua – bán chiếc ĐTDĐ Iphone 4S của anh P. Ban đầu bị mời làm việc, Quyền khai báo quanh co, không trung thực, nên Công an tập trung đấu tranh. Công an qua vận động thuyết phục và củng cố đưa ra những chứng cứ mới, không thể thuyết phục thì Quyền thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bước đầu Quyền khai, có quen biết và coi anh Nguyễn Văn L như con nuôi của mình. Tại thời điểm trước khi gây án, anh L có nhờ anh P đòi giùm một khoản nợ, hứa sẽ trả công 30 triệu đồng. Tuy nhiên anh P chưa đòi được, vẫn đòi trả công nên anh L không đồng ý.

Thời điểm ngày gây án, anh P đi xe gắn máy đi tìm anh L nhưng tình cờ gặp Quyền. Khi anh P hỏi, Quyền trả lời anh L đi phụ người chị bán cơm ở phường An Phú, quận 2. Theo đó Phi yêu cầu Quyền lên xe để chở đến chỉ điểm gặp anh L. Do không tìm được anh L nên anh P chở Quyền về. Dọc đường về, anh P bực tức, chửi bới dọa sẽ xử anh L. Do xem anh L như con, nên nghe P đe dọa, Quyền liền yêu cầu anh P chở đến con rạch nói trên để thương lượng.

Tại đây thấy Quyền bênh vực anh L nên anh P dọa đánh. Anh P chạy đến mở cốp xe toan lấy đoạn tuýp sắt thì Quyền chụp lấy đoạn cây gần đó, đánh liên tiếp 3 phát vào đầu làm cho anh P té xuống con rạch. Chờ 10 phút không thấy anh P nổi lên, Quyền lấy xe gắn máy và ĐTDĐ của anh P rời khỏi hiện trường.

Xe gắn máy của nạn nhân P. Quyền đem vứt bỏ ở đường Bình Trưng, khu phố 5, phường Bình Trưng Tây và đến nay vẫn chưa tìm thấy. Còn chiếc ĐTDĐ của anh P, Quyền mang bán cho 1 người quen ở địa phương với giá 600 ngàn đồng.

Đáng nói sau khi gây án, Quyền vẫn ở địa phương, sinh hoạt như bình thường và không ngờ sau khi gây án 2 tháng đã bị bắt giữ.