Bắt ngay thủ phạm vụ trộm đột nhập nhà dân ở thị trấn Sóc Sơn

ANTD.VN - “Sau 24 giờ tập trung truy “nóng” dấu vết tội phạm, Công an xã Tiên Dược phối hợp với Công an thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm vụ trộm cắp tài sản lớn...” - Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng CAH Sóc Sơn thông tin với PV Báo An ninh Thủ đô sáng nay (23-7).

Con đường đối tượng Toàn vận chuyển tang vật vụ trộm đi cất giấu

Trưởng CAH Sóc Sơn cho biết, 9h sáng 19/7/2019,  kẻ gian đã lợi dụng chủ nhà đi làm vắng, đột nhập vào nơi ở của chị H, ở tổ 1, thị trấn Sóc Sơn lấy trộm 1 chiếc tivi màn hình phẳng do nước ngoài sản xuất, 1 két sắt và nhiều tài sản có giá trị khác...

Nắm được thông tin về vụ trộm đột nhập nhà dân ở thị trấn Sóc Sơn, Công an thị trấn Sóc Sơn đã báo cáo Ban chỉ huy CAH và thông báo vụ việc đến Công an các xã trên địa bàn để phối hợp phát hiện, truy bắt thủ phạm vụ trộm.

Ảnh nghi can vụ trộm được camera an ninh của nhà dân ghi lại và được lực lượng Công an xã Tiên Dược phối hợp với Công an thị trấn Sóc Sơn qua rà soát phát hiện

Sau gần 24h truy xét, Công an xã Tiên Dược đã phát hiện tung tích tên trộm là Hoàng Văn Toàn (SN 1985, trú tại thôn Đồng Trầm, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, đã có 3 tiền án, nghiện ma túy nặng) và phối hợp với Công an Thị trấn Sóc Sơn tổ chức bắt giữ lúc 9h sáng 20-7-2019, khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đông Anh.

Đối tượng Toàn và chiếc tivi trộm cắp được tại nhà dân ở thị trấn Sóc Sơn

Theo Đại tá Lê Ngọc Ly, vụ việc được khám phá nhanh thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm của Công an xã Tiên Dược và Công an thị trấn Sóc Sơn.

Ngay sau khi xảy ra vụ trộm, lực lượng Công an xã Tiên Dược và Công an thị trấn Sóc Sơn đã tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát các hệ, loại đối tượng “nổi” trên địa bàn các xã thuộc Công an thị trấn Sóc Sơn quản lý về ANTT.

Toàn bộ hệ thống camera an ninh do người dân và các cơ quan, doanh nghiệp lắp ngoài đường đã được Công an huyện Sóc Sơn rà soát kỹ, qua đó nhanh chóng phát hiện, bắt giữ thủ phạm vụ trộm.

Chiếc két sắt được Toàn giấu trong cây khô ven đường liên thôn xã Tiên Dược

Được biết, ngay sau khi Công an xã Tiên Dược và Công an thị trấn Sóc Sơn phối hợp phát hiện, bắt giữ thủ phạm vụ trộm đột nhập nhà dân, thu hồi tài sản trao trả cho người bị hại, lãnh đạo UBND thị trấn Sóc Sơn đã kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị trên về thành tích xuất sắc này.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn tiếp tục mở rộng.