Bắt một nhân viên Ngân hàng Đông Á

(ANTĐ) - Ngày 18-4, Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng vốn là nhân viên Ngân hàng Đông Á chi nhánh Phú Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Bắt một nhân viên Ngân hàng Đông Á

(ANTĐ) - Ngày 18-4, Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng vốn là nhân viên Ngân hàng Đông Á chi nhánh Phú Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Đầu năm 2010, chị Đào Thị Hoa, ở Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên đến Ngân hàng Đông Á chi nhánh Phú Yên thế chấp ô tô vay 300 triệu đồng với thời hạn 1 năm. Chị Hoa được Trần Quốc Việt, 27 tuổi, nhân viên tín dụng của ngân hàng trực tiếp hướng dẫn các thủ tục cho vay.

Trong khi hướng dẫn chị Hoa làm các thủ tục, Việt phát hiện chị Hoa không nắm rõ các điều khoản ghi trong hợp đồng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của  chị Hoa. Vì vậy, Việt điện thoại đề nghị chị Hoa hàng tháng trả tiền gốc và lãi trực tiếp cho Việt, không cần thông qua kế toán ngân hàng.

Tiếp đó, Việt vay của chị Hoa 500 triệu đồng cho một người quen của Việt. Chị Hoa đồng ý và yêu cầu khách thế chấp sổ đỏ. Việt nói dối là ngân hàng đang giữ sổ đỏ để cho người này vay tiếp lần nữa. Tin tưởng Việt, nên chị Hoa mang 500 triệu đồng đến giao cho Việt và nhận lại một số giấy tờ liên quan.

Sau đó một thời gian không thấy Việt nói đến việc trả tiền gốc và lãi, chị Hoa gọi điện hỏi, thì Việt trả lời qua chuyện. Và khi đến ngân hàng, thì chị Hoa mới biết Việt vừa bị đuổi việc. Số giấy tờ mà Việt đưa cho chị Hoa để vay 500 triệu đồng trước đó đều là giấy tờ giả…

Qua điều tra, cơ quan công an cho biếtm bằng thủ đoạn tương tự, Việt còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp, cá nhân tại TP Tuy Hòa với số tiền gần 2 tỷ đồng. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đó, tên Việt đã nướng vào  cá độ bóng đá.

Hiện, Công an tỉnh Phú Yên đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng lừa đảo này.

Tuấn Anh