Bắt một “đại gia” buôn nanh hổ

ANTĐ - Đầu tháng 6-2012, Đội 5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường - CATP Hà Nội phát hiện một đường dây chuyên mua bán hổ, sản phẩm từ hổ như: cao, nanh, móng vuốt và nhiều sản phẩm quý hiếm khác… từ Bắc Giang, qua Hà Nội để đi các tỉnh thành khác tiêu thụ. 

Bộ da hổ và đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Cầm đầu “đại lý” chuyên cung cấp hổ, sản phẩm từ hổ này là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1971), nhà ở xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Xuất thân trong một gia đình thuần nông nghèo, nhưng vài năm trở lại đây, nhờ buôn động vật hoang dã, kinh tế gia đình Tuấn Anh “phất” lên nhanh chóng. Mua bán “hàng cấm” đã lâu, nhưng vì “đại lý” của Tuấn Anh không nằm trong tuyến các địa bàn hay buôn động vật hoang dã như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình… nên ít bị chú ý. “Gần đây, đường dây này hoạt đông khá công khai, ngang nhiên nhập xuất “hàng” đi các nơi tiêu thụ” - chỉ huy Đội 5 cho hay.

Bí mật giám sát hoạt động xuất nhập “hàng” ở nhà Tuấn Anh, trinh sát xác định, động vật, sản phẩm động vật hoang dã chuyển về “đại lý” này chủ yếu “đi’ từ Lào về, qua địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Để lựa chọn sản phẩm chất lượng, mỗi lẫn “giao dịch”, Tuấn Anh thường trực tiếp lái ô tô đi xem, chọn và vận chuyển hàng. Động vật và sản phẩm động vật quý hiếm, chủ yếu là hổ, sau khi nhập về kho được đối tượng này phân chia, một phần thuê người quen nấu cao, phần khác bán theo đơn đặt hàng có từ trước. 

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của đường dây mua bán động vật hoang dã này, Đội 5 đã báo cáo chỉ huy Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, lên kế hoạch phá án. Sáng 27-7, trinh sát xác định Tuấn Anh vừa chất một lượng lớn hàng lên xe ô tô riêng, hiệu Chevrolet Captiva BKS 20L-0172 để đi tiêu thụ đã bí mật bám theo. Khoảng 8h30 cùng ngày, khi xe đi qua khu vực trạm soát vé cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội), Đội 5 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, phối hợp với Đội CSGT số 5 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAH Gia Lâm đã áp sát kiểm tra. Trong cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện 2 bộ da hổ (1 tươi, 1 khô); 4 răng nanh hổ; 3 răng nanh gấu; 22 móng vuốt hổ - sản phẩm động vật thuộc nhóm 1B, nghiêm cấm mua bán, săn bắt, giết mổ; cùng 43 miếng cao động vật. Cảnh sát còn phát hiện trên ô tô có 490 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng Nguyễn Tuấn Anh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nên được đưa về cơ quan công an làm rõ.

 Tại cơ quan công an, Tuấn Anh thừa nhận chuyển số hàng trên từ Bắc Giang, đến một “đại lý” ở miền Trung, trả thêm tiền để mua hổ về bán thì bị bắt. Một cán bộ công an cho hay, ngoài thị trường, một bộ da hổ được dân buôn bán trên 100 triệu đồng; nanh hổ 30 triệu đồng/chiếc; vuốt từ 2-3 triệu đồng. “5kg cao động vật (43 miếng), đã được cơ quan công an gửi đi giám định, xác định có phải là cao hổ hay không” - đại diện Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết.

Chiều 27-7, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, phối hợp với CAH Gia Lâm, Công an tỉnh Bắc Giang… đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn Anh tại Bắc Giang. Khám xét kho sau nhà đối tượng, cảnh sát phát hiện, thu giữ 119 kg sừng linh dương, 5kg xương tươi; trong phòng ngủ có 12kg cao động vật, 1 bộ xương động vật khô nặng 15kg - nghi là xương hổ. “Toàn bộ số xương, cao động vật đã được cơ quan công an gửi đi giám định” - Trung tá Doãn Hữu Hiệp, Đội trưởng Đội 5 nói. Hiện hồ sơ vụ án, đối tượng, tang vật liên quan đã được bàn giao cho CAH Gia Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.