Bắt ma túy, phát hiện đường dây môi giới mại dâm giá bạc triệu

ANTĐ - Chiều 29-3 Cơ quan CSĐT quận Kiến An (CA Hải Phòng) cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố 04 đối tượng có hành vi buôn bán ma túy, kiêm môi giới gái mại dâm giá khủng.

Đối tượng Hường tại cơ quan điều tra

Bốn đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Chung, “còn gọi là Chung Su đao” (SN 1990), trú tại ố 221/239 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng; Hoàng Thị Lan, “tức Trang” (SN 1986) thường trú tại thôn Tân Bang, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; Nguyễn Thị Hường, “tức Hương” (SN 1986), thường trú tại thôn Nhất, xã Bách Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; hiện trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) và Vũ Thị Khanh (SN 1961), trú tại thôn Hà Phương, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan điều tra, khoảng 18h, ngày 26-3-2013, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Kiến An bắt quả tang Chung và Lan bán trái phép chất ma túy cho thị Hường tại tổ 14, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng. Khám xét trong người các đối tượng, công an thu giữ 01 túi ma túy đá và 3 triệu đồng. Từ nguồn tin từ các đối tượng, lực lượng công an đã khám xét nhà nghỉ ASEAN, cách đó không xa, thuộc phường Bắc Sơn. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm, tại phòng nghỉ số 306 và 307 hai nữ bán dâm tên Đ.T.P (SN 1984), đăng ký thường trú tại Yên Hòa- Giang Bình- Hà Giang và L.T.C (SN 1988), trú tại Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng. Hai khách mua dâm gồm: N.V.T (SN 1987), trú tại Quán Trữ và P.V.T (SN 1978), trú tại Văn Đẩu, cùng quận Kiến An, Hải Phòng.

Tại cơ quan công an Hường khai nhận, trước đó khoảng 13h cùng ngày, Hường nhận được điện thoại của một người tên “Tuấn” (hiện chưa rõ lai lịch) gọi có khách tìm “bướm lạ”. Sau đó, Hường điện cho Vũ Thị Khanh để điều 2 nữ tiếp viên P và C đến nhà nghỉ ASEAN, để bán dâm cho 2 khách với giá 1,5 triệu đồng/lượt/khách. Sau khi khách trả tiền, Hường giữ lại 500 nghìn đồng tiền hoa hồng và đưa cho Vũ Thị Khanh 2,5 triệu đồng. Trước khi lên phòng vui vẻ với khách, Khanh trả cho Đ.T. P 1 triệu đồng và L.T.C 700 nghìn đồng, riêng Khanh giữ lại 800 nghìn đồng gọi là tiền môi giới mại dâm.

Khi đã có tiền trong tay, đến khoảng 18h15, chiều tối 26-3, Hường mua ma túy đá của Chung và Lan mang lên nhà nghỉ ASEAN, thì bị các trinh sát công an quận Kiến An bắt giữ.  

Cơ quan công an đang điều tra, mở rộng chuyên án.