TP.HCM

Bắt lượng lớn sừng tê giác nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất

ANTĐ - Lượng lớn sừng tê giác Châu Phi nhập lậu mà Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất vừa phối hợp cùng các đơn vị khác khám phá, có giá trị ước tính gần 15 tỷ đồng.
Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM xác nhận, vừa phối hợp cùng 1 số đơn vị khác khám phá vụ nhập lậu lượng lớn sừng tê giác từ nước ngoài về Việt Nam.

Lượng lớn sừng tê giác vừa bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo đó lúc 20h15 đêm 10/3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất và Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46B) Bộ Công an phía Nam đã tiến hành kiểm tra hành lý của 1 hành khách có biểu hiện nghi vấn là ông V.C.L (quốc tịch Việt Nam), khi ông này vừa nhập cảnh vào Việt Nam. Qua đó phát hiện hành lý của ông L có chứa lượng lớn sừng tê giác nhập lậu.

Cụ thể theo giám định, lượng tang vật bao gồm: 5 chiếc sừng và 1 số mảnh vụn sừng của loại tê giác 2 sừng Châu Phí, tổng trọng lượng là 13,1 kg. Giá trị tang vật ước tính gần 15 tỷ đồng.

Được biết sừng tê giác là hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu. Liên quan đến việc đấu tranh với nạn buôn lậu, vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã và các hàng hoá dạng cấm khác qua đường sân bay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã xây dựng chuyên án, triển khai các kế hoạch phối hợp với nhiều đơn vị khác tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các chuyến bay trọng điểm…