Bắt Long "rồng" – kẻ sát hại nữ sinh lớp 11 tại nhà riêng

ANTĐ - Đêm 19 và rạng sáng 20-11, các lực lượng CAQ Long Biên, được sự hỗ trợ trách nhiệm của phòng CSHS CATP Hà Nội đã truy xét, lần lượt bắt giữ 2 đối tượng trong vụ nữ sinh lớp 11 bị sát hại.

Khu vực ngõ nơi xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 19-11, có 2 thanh niên xuất hiện trước ngôi nhà tại ngách 264/64 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Tiếng chuông nhấn liên tục, inh ỏi khiến cháu Q.K.L (học sinh lớp 11) và bạn gái xuống mở cửa. Sau đó, hai bên cãi vã.

Một lúc sau, nghe tiếng kêu thất thanh của L., hàng xóm chạy sang thì thấy cô bé đã bị đâm gục trước cửa nhà. Mọi người tìm cách cầm máu, đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng ​L. đã không qua khỏi.​

Khẩn trương tổ chức truy bắt, đêm 19 và rạng sáng sáng 20-11, lực lượng Công an đã bắt được 2 đối tượng trong vụ án này. Đối tượng chính tên là Long “rồng”, tên thật là Nguyễn Trí Long, SN 1990, trú ở Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội, đối tượng còn lại là Nguyễn Quang Tùng, SN 1991, ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Nguồn tin cho biết, Long có quan hệ quen biết với người nhà nạn nhân L. Mục đích đến nhà cháu L. chiều 19-11 do liên quan đến tiền nong.

ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.