Bắt lái xe taxi cướp giật tài sản của người nước ngoài

ANTĐ -Vào khoảng 20 giờ 45 tối 14-8, tổ công tác CAP Yên Phụ đang làm nhiệm vụ tại đường Nghi Tàm thì nghe tiếng tri hô cướp, ngay lập tức các chiến sĩ trong tổ cùng quần chúng nhân dân tổ chức vây bắt đối tượng.

Nạn nhân là bà Mari Susanna (SN 1966), quốc tịch Phần Lan, hiện đang ở khách sạn Intercontinetal - 1A làng Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Khi chứng kiến lực lượng Công an vây bắt đối tượng kịp thời, thu giữ lại được tài sản, vợ chồng bà Mari Susanna rất cảm kích.

Lập tức đối tượng gây án được đưa về CAP Yên Phụ để điều tra. Tại đây, nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Xuân Viết (SN 1991) có HKTT tại khu 7, xã Phượng Vĩ, Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tạm trú tại thôn Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

CAP Yên Phụ lấy lời khai đối tượng Viết

Đối tượng Viết khai nhận hành vi phạm tội như sau, vào khoảng 20 giờ 15 cùng ngày Viết lái xe taxi mang BKS: 30A - 203.37 chở bà Mari Susanna cùng chồng đi từ khu vực đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm về số 1A Nghi Tàm, Yên Phụ, quận Tây Hồ. Khi Viết lái xe đến phố Yên Phụ dừng lại đồng thời yêu cầu 2 hành khách trên xe trả số tiền là 200.000 VND. Do chỉ số km và đồng hồ báo chỉ hết 80.000 VND nên 2 vị khách đã không đồng ý đưa số tiền lái xe đòi. Thấy bị bắt chẹt, hai vợ chồng du khách đã xuống xe đi bộ theo đường 5m Nghi Tàm.

Lái xe Viết kè kè điều khiển ô tô theo sau hai vợ chồng vị khách nước ngoài, sau đó lợi dụng lúc sơ hở Viết đã cướp giật điện thoại trong tay của bà Mari Susanna và tăng ga xe bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác CAP Yên Phụ cùng quần chúng nhân dân vây bắt.

Tang vật thu giữ gồm 1 chiếc điện thoại di động Iphone 5S, 1 danh thiếp ghi địa chỉ và số điện thoại của khách sạn, 1 xe ô tô BKS: 30A - 203.37 và giấy tờ, chứng minh nhân dân mang tên  Nguyễn Xuân Viết.

CAP Yên Phụ chuyển hồ sơ, đối tượng cùng tang vật về CAQ Tây Hồ để xử lý theo thẩm quyền.