Bắt "lái" pháo 18 tuổi, thu hơn 18 kg pháo

ANTĐ - Sau thời gian lập chuyên án trinh sát về đường dây vận chuyển pháo từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ, lực lượng CS Môi trường CAQ Long Biên, Hà Nội bước đầu bắt giữ 1 “lái” pháo, thu giữ tang vật hơn 18 kg pháo hoa nổ.

Trên cơ sở nguồn tin từ trinh sát Đội CS Môi trường, BCH CAQ Long Biên đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, với nghi can chính là Lường Văn Màu (SN 1998), trú tại xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nam thanh niên này không có nghề nghiệp ổn định, nhưng gần đây có biểu hiện bất minh về kinh tế.

Đối tượng Màu và tang vật vụ án
Bắt "lái" pháo 18 tuổi, thu hơn 18 kg pháo ảnh 2

Khoảng 18h15 ngày 21-1, tổ công tác Đội CS Môi trường CAQ Long Biên phối hợp cùng Công an Đồn Bắc Đuống, huyện Gia Lâm mật phục tại khu vực đường dẫn vào khu công nghiệp Ninh Hiệp; phát hiện và bắt quả tang Lường Văn Màu vừa xuống xe khách, mang theo túi “hàng” là pháo hoa nổ, trọng lượng hơn 18 kg.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Màu khai nhận được 1 người đàn ông tên Duy ở Lạng Sơn, thuê vận chuyển số pháo trên về Hà Nội với tiền công 3 triệu đồng. Ngày 25-1, CQĐT CAQ Long Biên đã thực hiện lệnh bắt Lường Văn Màu để xử lý về hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm (là pháo nổ).