Bắt khẩn cấp nghi phạm đặt mìn tại khu tập thể giáo viên ngày 20-11

ANTĐ -Cháy lớn thiêu rụi cơ sở sản xuất bao bì; Tiêu hủy 1,4 tấn cá nóc biển có độc tố; Phạm Mỹ Linh rời bỏ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì bị tố phẫu thuật thẩm mỹ; Đình chỉ một phó giám đốc cùng 4 cán bộ Công ty Quản lý bay miền Nam; Bắt khẩn cấp nghi phạm đặt mìn tại khu tập thể giáo viên; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm Nga; Đánh bom kinh hoàng ở Afghanistan, hơn 100 người thương vong; Trung Quốc tập trận, đầu tư để khuếch trương quyền lực…đó là những tin chính trong bản tin.

Bản tin phát thanh ngày 24-11.

* Ngày 23-11, Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành tiêu hủy 1,4 tấn cá nóc biển có độc tố tự nhiên. Trước đó, ngày 20-11, tại Quốc lộ 18, đoạn qua phường Hà Tu (thành phố Hạ Long), Công an thành phố Hạ Long đã kiểm tra và phát hiện một xe ô tô đang vận chuyển 1,4 tấn cá nóc trên xe. Kết quả kiểm tra lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh xác định, số cá trên có độc tố tự nhiên, thuộc diện cấm khai thác, vận chuyển, kinh doanh, chế biến.

Tiêu hủy cá nóc nhiễm độc tố

*Khoảng 6 giờ sáng ngày 24-11, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi gần như toàn bộ khu nhà xưởng, máy móc, nguyên vật liệu để sản xuất bao bì (loại bao chỉ xanh đựng gạo) trên đường tỉnh 870 của bà Lê Thị Năm ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

*Những ngày vừa qua, thí sinh Hoa hậu Việt Nam Phạm Mỹ Linh  (tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội) bị một số người tố cáo đã phẫu thuật thẩm mỹ. Ban tổ chức đã làm việc với thí sinh, đưa thí sinh đi chụp X-quang. Ban tổ chức đang chuẩn bị lập hội đồng giám định và thí sinh cũng đã đồng ý để được giám định. Tuy nhiên, việc chưa được thực hiện thì do chịu áp lực nặng nề từ thông tin và dư luận, thí sinh đã quyết định viết đơn xin rút khỏi cuộc thi với những lý do cụ thể như trên.

Hình ảnh được cho là trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ của thí sinh Phạm Mỹ Linh

*Cục Hàng không Việt Nam cho biết, 5 cán bộ Công ty Quản lý bay miền Nam có liên quan trong sự cố kỹ thuật ngày 20-11 tại ACC Hồ Chí Minh đã bị đình chỉ công tác. Các cán bộ trên bị đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày 23-11-2014) để thực hiện kiểm điểm và xử lý trách nhiệm trong việc để xẩy ra sự cố mất điện tại Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh và Cơ sở Kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất ngày 20-11-2014.

*Mấy ngày qua, dư luận tại tỉnh Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ gói quà bị cài mìn phát nổ đúng vào ngày 20-11 tại khu nhà tập thể dành cho giáo viên Trường THPT Đoàn Kết (đóng tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) khiến bà Phạm Thị Lan (54 tuổi, ngụ tại đây) thiệt mạng. Cơ quan Công an xác định, nghi phạm là Nguyễn Thanh Thanh (21 tuổi, người địa phương). Lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi can này được thực hiện khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Đám tang nạn nhân vụ nổ mìn

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

*Chiều qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Mátxcơva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Đây là lần đầu tiên đồng chí Nguyễn Phú Trọng thăm Nga trên cương vị Tổng Bí thư. Chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm và tăng cường các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Moscow thăm chính thức Liên bang Nga.

*Một quả bom đã phát nổ giữa trận đấu bóng chuyền ở huyện Yahya Khel, tỉnh Paktia, miền đông Afghanistan, khiến ít nhất 45 người đã thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Hạ viện Afghanistan thông qua Hiệp định an ninh song phương (BSA) với Mỹ và Hiệp định về quy chế các lực lượng (SOFA) với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom

*Ngày 23-11, trang tin Đài Loan Want China Times dẫn trang tin Đa Chiều của cộng đồng người hoa ở hải ngoại cho hay, việc Bắc Kinh quyết định tập trận chung với Nga tại Địa Trung Hải vào năm 2015 có ý nghĩa địa chính trị rất lớn. Trong khi đó, báo Mỹ New York Times đưa tin, Trung Quốc đang đầu tư 70 tỷ USD khắp châu Á-Thái Bình Dương để mở rộng quyền lực.Với Trung Quốc, quyết định tập trận chung có vẻ đơn thuần thể hiện sự ủng hộ Nga, vốn đang bị phương Tây cô lập từ khi nổ ra khủng hoảng Ukraine. Nhưng động thái này cũng có thể được hiểu như một sự biểu dương sức mạnh với phần còn lại của thế giới.