Hậu Giang

Bắt khẩn cấp doanh nhân trẻ lừa nông dân hơn 5 tỷ đồng

ANTĐ - Ngoài vụ bắt khẩn cấp doanh nhân trẻ lừa nông dân chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng, công an Hậu Giang còn bắt giữ, khẩn cấp kẻ lừa đảo gia đình người yêu số tiền lớn.

Mới đây, cơ quan CSĐT công an tỉnh Hậu Giang đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Bổn (SN 1983, ngụ xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tạm trú TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết Bổn nguyên là giám đốc công ty TNHH Hải sản An Phương, trụ sở tại phường 6, quận 3, TP.HCM.

Theo hồ sơ công an thì từ năm 2012 đến năm 2014, tại TX Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, đối tượng Bổn, với cương vị là giám đốc công ty TNHH Hải sản An Phương, đã thường xuyên tiếp xúc với 1 số nông dân tại địa phương. Sau đó Bổn đã ký hợp đồng thu mua cá tra nguyên liệu với 3 hộ dân tại TX Ngã Bảy, gồm: ông Nguyễn Thanh Huỳnh (SN 1957), ông Phạm Văn Long (SN 1960) và anh Lê Vũ Lâm, (SN 1982) nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 5,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra công an tỉnh này đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Bổn để điều tra làm rõ vụ việc.

Ở 1 vụ khác, ngày 29/9 công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Hoàng Trung (SN 1978, ngụ xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra ban đầu xác định, Trung có mối quan hệ tình cảm nam nữ với bà C.T.T (SN 1970, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, Hậu Giang). Lợi dụng mối quan hệ yêu đương này, giai đoạn từ giữa năm 2013 đến tháng 9/2014, Trung đã bằng nhiều thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng từ gia đình của bà T.

Hiện công an đang mở rộng điều tra về 2 vụ lừa đảo nói trên.