Bắt khẩn cấp 3 “quái xế” đua ô tô gây náo loạn

ANTĐ - Tối nay (1-8), cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng bằng ôtô.
Đêm 29-7 vừa qua, tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm xuất hiện một số xe ôtô loại 4 chỗ phóng tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông vì lúc đó đường phố khá đông người qua lại.

Sau khi xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS lập án truy xét, nhanh chóng làm rõ và bắt giữ các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng bằng xe ôtô. 
 Đối tượng Khánh
 Đối tượng Khánh

Qua điều tra, lực lượng Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã làm rõ 3 đối tượng tham gia vào vụ sử dụng ôtô gây rối trật tự công cộng gồm Phan Công Hiếu, SN 1992, trú tại xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa; lái xe taxi hãng Vinasao, điều khiển chiếc xe ôtô Hyundai màu bạc, BKS: 30L-7661; Phạm Huy Khánh, SN 1991, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, lái xe taxi nhãn hiệu Kia Morning, màu trắng, BKS: 29A-014.33 và Đặng Tiến Bằng, SN 1986, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, điều khiển xe ôtô Hyundai màu xanh, BKS: 30K-8817.

 Đối tượng Hiếu
 Đối tượng Hiếu

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai làm lái xe taxi hãng Vinasao. 2h30 sáng 30-7, Hiếu điều khiển xe ôtô taxi mở nhạc ầm ĩ, chạy với tốc độ 80km/h trên các tuyến đường Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng cùng một số ôtô khác, nhằm gây sự chú ý của nhiều người đứng 2 bên đường. 

Đối tượng Khánh cũng khai làm nghề lái xe taxi. 2h sáng 30-7, Khánh chở 1 vị khách trên xe chạy trên tuyến đường phố Huế, gần ngã tư Vincom, đã gặp 1 đoàn khoảng 30 đối tượng điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách. Người khách trên xe đề nghị Khánh phóng nhanh và Khánh đã đồng ý chạy với tốc độ 80km/h trên các tuyến đường phố Huế, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ và Hàng Khay. Không những thế, Khánh còn điều khiển xe lãng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

 Đối tượng Bằng
 Đối tượng Bằng

Đặng Tiến Bằng cũng làm nghề lái xe taxi và 22h đêm 29-7, đối tượng này đã tham gia vào một đoàn xe ôtô chạy tốc độ cao trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng.

Hiện cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 “quái xế” dùng ôtô taxi để gây rối trật tự công cộng, quyết định tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.