Bắt khẩn cấp 3 đối tượng ném vỡ kính xe công an

ANTĐ - Sáng 15-5, CATX Hương Thủy, TT-Huế ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Cao Đình Trung (1990), Nguyễn Đình Vũ (1994) và Nguyễn Thanh Sơn (1987, đều trú P. Thủy Phương, TX Hương Thủy) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của Nhà nước. 

Tối 14- 5, sau khi đi đám cưới, đi hát karaoke, cả 3 đối tượng trên “cưỡi” xe máy AirBlade BKS 75K1-06400, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên tuyến QL1A hướng Phú Lộc - TP Huế.

Khi cả ba đang lưu thông đoạn qua gần cánh đồng Thanh Lam thì Đại tá Phạm Văn Thắng - Trưởng CATX Hương Thủy điều khiển ô-tô BKS 75C-5678 của CATX Hương Thủy đi làm về đi cùng chiều phát hiện và yêu cầu dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành và rồ ga bỏ chạy.

Chiếc xe bị các đối tượng ném vỡ kính.

 Chiếc xe bị các đối tượng ném vỡ kính.

Đến tổ 5, P. Thủy Phương, các đối tượng rẽ vào con hẻm, tìm gạch và chờ sẵn. Khi xe của Đại tá Thắng đi qua, đối tượng Cao Đình Trung vọt ra ném mạnh gạch vào phía trước xe làm phần kính bị vỡ.

Từ trái sang: Trung, Vũ, Sơn

Từ trái sang: Trung, Vũ, Sơn 

Ném xong, Trung nhảy lên xe mà Vũ, Sơn đã nổ máy chờ sẵn bỏ trốn. Ngay trong đêm, lực lượng CSHS CATX Hương Thủy đã truy xét nóng và bắt gọn các đối tượng. Trong số ba đối tượng trên, Nguyễn Thanh Sơn có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.