Bắt kẻ giết người sau một thời gian lẩn trốn 

(ANTĐ) - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP. HCM vừa bắt giữ đối tượng Trương Chí Huy (A Ty), 37 tuổi, tạm trú 178/16, phường Cô Giang, quận 1, TP. HCM sau khi gây án giếtt người rồi bỏ trốn.

Bắt kẻ giết người sau một thời gian lẩn trốn 

(ANTĐ) - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP. HCM vừa bắt giữ đối tượng Trương Chí Huy (A Ty), 37 tuổi, tạm trú 178/16, phường Cô Giang, quận 1, TP. HCM sau khi gây án giếtt người rồi bỏ trốn.

Sáng 27-8-2010, anh Phan Thanh Hải, 26 tuổi, ở quận 4, TP. HCM đèo hai anh Nguyễn Minh Đông và anh Phạm Thành Nhân trên xe máy. Khi các anh đi đến trước số 1A, đường Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4, TP. HCM, thì bị Trương Chí Huy cùng hai đối tượng là Huỳnh Văn Thanh, 32 tuổi, trú tại 132/60, Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4 và Nguyễn Thanh Xuân (tức Tùng), 32 tuổi, trú tại xã Phước Kiểng, Nhà Bè chặn xe lại.

Sau đó, các anh Phan Thanh Hải, Phạm Thành Nhân và Nguyễn Minh Đông đã bị 3 đối tượng Huy, Thanh và Xuân dùng dao đâm, dùng gậy đánh tới tấp. Do bị trọng thương, nên anh Phạm Thành Nhân đã chết trên đường đi cấp cứu, còn anh Phan Thanh Hải bị thương nặng.

Sau khi gây án, các đối tượng Huy, Thanh và Xuân đã bỏ trốn. Đối tượng Trương Chí Huy đã thuê trọ tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM và làm nghề lái xe tải để kiếm sống.

Sau một thời gian điều tra, truy xét, ngày 8-11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM đã bắt giữ đối tượng Trương Chí Huy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM kêu gọi hai đối tượng liên quan đến vụ án giết người trên là Huỳnh Văn Thanh và Nguyễn Thanh Xuân hãy ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Tuấn Anh