Bắt kẻ dùng chai bia tấn công Cảnh sát

ANTĐ - “Mày bắt tao đi tù 2 lần… tao đâm chết” - Nói rồi, như một con thú điên, đối tượng dùng vỏ chai bia lao tấn công Trung tá Nguyễn Thống Mười, Phó trưởng CAP Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nêu trên xảy ra lúc 22h20 đêm qua (21-9), trong khi đang thực thi nhiệm vụ kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” trên địa bàn, Trung tá Nguyễn Thống Mười nhận được điện thoại báo tin có một nam giới khoảng 50 tuổi, xăm trổ đầy mình vào quán karaoke Bống, ở 46 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng đập phá, đuổi hết khách ra ngoài. Trung tá Nguyễn Thống Mười khẩn trương đến hiện trường, phát hiện nhiều người khách đến đây hát vội vã lao ra khỏi quán với bộ mặt thất thần, lộ rõ vẻ hoảng sợ như vừa bị ai đó tấn công.

 

CAP Láng Thượng lấy lời khai của Hải

Tại đây, đồng chí Mười phát hiện một nam trung niên khoảng 50 tuổi, mặc quần soóc, cởi trần, trên người có nhiều hình xăm đang đi từ trên tầng 2 xuống và luôn mồm chửi bới. Vừa nhìn thấy Trung tá Mười, đối tượng gào lên chửi bới doạ đâm chết. Vừa nói, đối tượng vừa ném 1 chai bia vào mặt đồng chí Mười và xông vào túm cổ áo, dùng vỏ chai bia đã đập đáy đâm liên tiếp về phía người chiến sỹ công an. Do đối tượng ra tay mau lẹ, bất ngờ, đồng chí Mười chỉ tránh được nhát đâm sượt cổ bên phải và lĩnh trọn cú đâm vào bàn tay phải, gây thương tích.

 

ĐT Hải

Mặc dù vết thương bị chảy máu nhiều, nhưng Trung tá Nguyễn Thống Mười vẫn kiên quyết xông vào bắt giữ đối tượng và hô mọi người xung quanh trợ giúp. Tuy nhiên, trong lúc hỗn loạn đối tượng đã bỏ trốn. Trước sự việc trên, Ban chỉ huy CAQ Đống Đa đã cử lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với các đơn vị chuyên môn khác truy xét, làm rõ đối tượng là Nguyễn Ngọc Hải, SN 1961, trú tại ngõ 185, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng. Hải từng có 2 tiền án và 1 tiền sự về các hành vi gây rối TTCC, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

 Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã vận động Hải đầu thú, để được hưởng khoan hồng của pháp luật… 12h trưa 22-9, Hải đã tới trụ sở CAP Láng Thượng đầu thú, khai nhận toàn bộ vụ án như đã nêu trên. Hải khai trước đó do không kiểm soát được hơi men, đã có hành vi lăng mạ, tấn công cán bộ CAP Láng Thượng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý Hải vì liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và gây rối TTCC. Được biết, năm 1989, đối tượng Hải dùng dao chém trượt 1 đồng chí CAP láng Thượng và bị xử lý cảnh cáo. Đến tháng 5-1996, Hải gây ra vụ cố ý gây thương tích, bị TAND quận Đống Đa xử phạt 42 tháng tù giam. Tháng 11-2000, đối tượng này tiếp tục phạm tội chống người thi hành công vụ bằng cách dùng dao đâm 1 chiến sỹ CAP Láng Thượng và bị TAND quận Đống Đa xét xử 30 tháng tù giam.