Bắt kẻ đánh chết người dã man rồi trốn vào chuồng lợn

ANTĐ - Khoảng 3h sáng 3-3, Công an xã Sơn Thuỷ và CAH Sơn Hà, Quảng Ngãi đã bắt tên Đinh Văn Sơm, 23 tuổi, ở thôn Tà Bần, xã Sơn Thuỷ, huyện Sơn Hà khi đang trốn trong chuồng lợn của một nhà dân ở xã Sơn Thuỷ.
Bắt kẻ đánh chết người dã man rồi trốn vào chuồng lợn ảnh 1
Đối tượng Đinh Văn Sơm cùng tang vật thu giữ

Trước đó, khoảng 19h ngày 2-3, Đinh Văn Sơm, 23 tuổi, ngụ thôn Tà Bần, xã Sơn Thuỷ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cùng ông Đinh Văn Lẩy, 67 tuổi, ở cùng thôn Tà Bần đến nhà ông Đinh Văn Nhít ở cùng thôn uống rượu. Đến gần 23h,  Đinh Văn Sơm và ông Lẩy lời qua tiếng lại cãi vã. Ngăn cản không được, ông Nhít đuổi tên Sơm và ông Lẩy về nhà. Một lúc sau, người vợ ông Nhít ra ngoài thấy hai người đang đánh nhau nên chạy vào nói ông Nhít hay. Ông Nhít chạy ra ngoài can ngăn thì bị tên Sơm dùng cây đuổi đánh. Ông Nhít bỏ chạy và gọi nhiều người dân đến cứu ông Lẩy. Khi đến nơi vẫn thấy tên Sơm vẫn dùng cây đánh tới tấp vào mặt khi nạn nhân khi đã chết. Tên Sơm bỏ trốn lên núi ngay sau đó. Lực lượng Công an xã Sơn Thuỷ và Công an huyện Sơn Hà tổ chức truy bắt tên Sơm. Đến rạng sáng 3-3, tên Sơm bị bắt khi đang trốn trong một chuồng lợn của nhà dân.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị tên Sơm dùng cây đánh bầm dập khắp mặt và đầu. Được biết, ông Đinh Văn Lẩy tham gia cách mạng, hiện là thương bịnh bênh nặng đang được nhà nước nuôi, chu cấp hàng tháng.

Vụ việc được CAH Sơn Hà chuyển giao Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.