Bắt hung thủ sát hại dã man 2 cháu bé

ANTĐ - Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự và hoàn tất hồ sơ để bàn giao Trần Văn Phước Lộc (SN 1992, trú ấp 1, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”. Bước đầu công an xác định Lộc chính là hung thủ gây ra vụ sát hại dã man 2 cháu bé vào chiều 6-6 ở địa phương gây phẫn nộ dư luận.
Bắt hung thủ sát hại dã man 2 cháu bé ảnh 1
Đối tượng Trần Văn Phước Lộc bị bắt giữ tại cơ quan công an


Theo thông tin ban đầu, 16h20 chiều 6-6, cháu Đinh Công Chính (SN 2007) sang nhà Lộc chơi với cháu của Lộc, là cháu Nguyễn Quốc Anh (SN 2009). Trong lúc chơi đùa cháu Chính có lớn tiếng, Lộc đuổi cháu Chính về nhưng cháu bé này không về. Bất ngờ Lộc chạy vào trong lấy 1 con dao Thái Lan, quay ra, nắm lấy cổ áo cháu Chính quật ngã xuống nền nhà rồi điên cuồng đâm nhiều nhát chí mạng vào ngực làm cháu bé này bất tỉnh tại chỗ.

Thấy em ruột bị tấn công, cháu Đinh Thị Kim Ngân (SN 1999, là chị ruột của Chính) từ nhà chạy qua can ngăn. Lộc chạy vào lấy 1 con dao khác quay ra đâm vào ngực trái của cháu Ngân. Chỉ đến khi ông Trần Văn Hội (là bố Lộc) can thiệp thì Lộc mới dừng tay. 2 cháu bé được đưa đi cấp cứu nhưng cháu Chính đã tử vong, cháu Ngân hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp.

Lộc đã bị bắt giữ tại hiện trường, ngay sau khi vừa gây án. Trong quá trình điều tra, công an xác định Lộc là đối tượng đang điều trị tâm thần tại nhà.