Bắt hơn 11 mét khối gỗ lậu từ Quảng Bình về Hà Tĩnh

ANTĐ - Ngày 4-6, ông Nguyễn Cự Duẫn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng vừa tiến hành bắt giữ hơn 100 bê gỗ lậu được cho là vận chuyển từ Quảng Bình sang Hà Tĩnh.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 3-6 tại bến sông Rào Giằng thuộc khoảnh 1, tiểu khu 261, xã Hương Lâm huyện Hương Khê, lực lượng Kiểm lâm Hương Khê, Đồn Biên phòng Bản Giằng, CAH Hương Khê, Ban quản lý Rừng phòng hộ Ngàn Sâu, công ty Lâm nghiệp & Dịch vụ Chúc An, chính quyền địa phương xã Hương Lâm huyện Hương Khê tiến hành bắt giữ 82 bê gỗ lậu thành khí đã bị cắt ngắn từ nhóm 2 đến nhóm 8 (ước tính 11m3).

Bắt hơn 11 mét khối gỗ lậu từ Quảng Bình về Hà Tĩnh ảnh 1

Số gỗ lậu các đối tượng bỏ lại hiện trường

Theo ông Duẫn cho biết, sau khi phát hiện một nhóm người mang theo cưa và nhiều dụng cụ vào rừng, lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện có sự khai thác gỗ trái phép trên địa bàn rừng Hà Tĩnh.

Tiếp tục theo dõi và mật phục, đến 18h30 ngày 3-6 lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện nhóm lâm tặc vận chuyển 2 bè gỗ lậu ở khu vực biên giới Việt-Lào, từ Quảng Bình theo đường sông về Hà Tĩnh.

Khi bị phát hiện, các đối tượng đã bỏ gỗ tháo chạy. Sáng nay, 4-6, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Hương Khê và các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành lập biên bản thu hồi số gỗ trên, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt hơn 11 mét khối gỗ lậu từ Quảng Bình về Hà Tĩnh ảnh 2

Cơ quan chức năng đang tiến hành thu hồi số gỗ lậu

Được biết, nạn buôn bán gỗ lậu xuất phát từ khu vực biên giới Việt - Lào đi qua địa phận Quảng Bình, về Hà Tĩnh theo đường rừng và tuyến sông Rào Giằng, Rào Tre xảy ra thường xuyên. Nguyên nhân một phần do cuộc sống của người dân ở các xã vùng biên này khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định nên đành phải mạo hiểm liều thân vào rừng làm “lâm tặc”.