Bắt hai đối tượng dùng dao khống chế, cướp xe nam sinh viên

ANTĐ - Hai tên cướp phát hiện nam sinh viên điều khiển xe máy, liền áp sát dùng dao khống chế cướp xe của nạn nhân rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 2-3, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt được hai đối tượng dùng dao khống chế, cướp xe của một nam sinh viên xảy ra vào tối 1-3-2016.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h20 ngày 1-3, anh Trần Văn Phúc (SN 1994, ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp – Sinh viên một trường ĐH tại TP Cần Thơ) điều khiển xe gắn máy hiệu Air Blade, mang BKS 66V1 – 295.45, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều) thì bị hai đối tượng lạ mặt đi trên xe gắn máy áp sát, dùng dao khống chế, cướp đi chiếc xe của nạn nhân.

Hai đối tượng Đạt và Phương 

Ngay sau khi bị cướp, anh Phúc liền trình báo đến Công an TP Cần Thơ vụ việc. Nhận được tin báo, sau khi xác định được đặc điểm nhận dạng chiếc xe của bị hại, Công an đã tung nhiều trinh sát chốt chặn trên các tuyến đường để truy bắt hai đối tượng trong vụ cướp trên.

Đến 23h30 cùng ngày, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy của nạn nhân lưu thông trên đường với tốc độ cao, nên tiến hành truy bắt. Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Cuối cùng, các trinh sát đuổi kịp áp sát, khống chế nam thanh niên này đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai tên là Lưu Quốc Đạt (SN 1988, ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Đạt còn khai, y đã cùng với Vũ Huỳnh Hoài Phương (SN 1986, ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) dùng dao khống chế nạn nhân để thực hiện vụ cướp xe.  

Từ lời khai của Đạt, Công an đã nhanh chóng kiểm tra một nhà trọ tại khu vực Cồn Khương, phát hiện đối tượng Phương đang sử dụng ma túy trong phòng nên đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội trên.

Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.