Bắt hai đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi

ANTĐ - Ngày 9-12, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Tào A Mùa, SN 1989, trú quán tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái và Phạm Văn Giang, SN 1988, trú quán tại huyện Vũ Thư, Thái Bình, về hành vi cướp tài sản.

Tối 25-11, Giang và Mùa điều lái xe taxi hãng Hương Lúa về khu vực xã Hà Hồi, huyện Thường Tín (Hà Nội) rồi dùng dao nhọn đe dọa để cướp tài sản. Sau đó, Giàng lái xe taxi chạy về địa phận tỉnh Hà Nam, sau đó quay lại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, trói lái xe vào gốc cây, rồi điều khiển xe về phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa (Hà Nội) vứt lại đó.

Đối tượng Giang

Sau khi nhận được trình báo của anh Vũ Thành Chung, lái xe taxi hãng Hương Lúa, Đội Chống tội phạm cướp tài sản (Đội 8), Phòng CSHS  - CATP Hà Nội đã phối hợp với CAH Thường Tín điều tra, làm rõ Giàng và Mùa là hung thủ vụ cướp và bắt giữ tại khu vực quận Cầu Giấy. Chúng khai nhận do quen nhau ở một địa chỉ giới thiệu việc làm ở quận Ba Đình, đã rủ nhau đi cướp.

Đối tượng Mùa

Mùa đang là sinh viên Đại học mở ở Hà Nội. Giang sống lang thang, lấy nhà nghỉ làm nơi “tá túc” nên rất cần tiền chi tiêu hàng ngày.

Vụ án đang tiếp tục được Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục làm rõ.