Quảng Trị:

Bắt hai đối tượng cướp tài sản của đôi tình nhân

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đông Hà, Quảng Trị vừa có quyết định phục hồi điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra hơn 1 năm về trước đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây án.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 22-8-2010, anh Hoàng Thanh T. (trú tại phường Đông Thanh, TP Đông Hà) cùng bạn gái là chị Phan Thị D. ra cầu tàu bắc qua sông Hiếu (thuộc địa bàn TP Đông Hà) hóng mát. Đến khoảng 22 giờ, hai người chuẩn bị ra về thì bị hai thanh niên bất ngờ xuất hiện dùng dao dí vào cổ khống chế cướp tài sản. Một đối tượng tháo đôi bông tai vàng của chị D., đối tượng còn lại lục túi anh T. lấy 1 triệu đồng tiền mặt và 2 điện thoại di động của hai người.

Hai đối tượng Hoá và Hưng bị bắt giữ

Sau khi cướp được tài sản, 1 tên tiếp tục dí dao vào cổ anh T. bắt nằm úp mặt xuống sàn cầu để bọn chúng tháo chạy. Khi cả hai người đứng dậy thì bọn cướp đã biến mất trong màn đêm. Thông tin vụ cướp tài sản nhanh chóng được cấp báo đến Công an TP Đông Hà. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, các đối tượng gây án rất liều lĩnh, gây hoang mang trong nhân dân, Công an TP Đông Hà đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương vào cuộc truy xét đối tượng, nhanh chóng làm rõ kẻ gây án.

Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, vụ án vẫn bế tắc, tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt. Vụ án tạm buộc phải đình chỉ điều tra. Dù vậy, hành tung của 2 tên cướp táo tợn nói trên vẫn được các trinh sát tiếp tục theo dõi.

Hơn 1 năm sau ngày xảy ra vụ án, qua thu thập chứng cứ, Công an TP Đông Hà đã có đủ các yếu tố để khẳng định thủ phạm của vụ cướp nói trên. Ngày 16-11-2011, Cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Văn Hóa, SN 1986 và Nguyễn Đăng Hưng, SN 1990 (cả hai đều trú ở phường 3, thành phố Đông Hà) về hành vi “cướp tài sản”. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Hưng và Hóa đều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.