Bắt hai bố con người Lào vận chuyển ma túy trái phép vào Việt Nam

ANTD.VN -Chỉ trong hai ngày 7 và 8-6, BĐBP tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã đấu tranh, bắt giữ 2 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ nhiều ma túy.

Theo đó, vào lúc 16h ngày 7-6, tại Km 8 đường từ bản Sín Chải 2 đi sang bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Nà Hỳ bắt giữ 2 đối tượng người Lào là Lò Văn Vưn Sn 1976) và Lò Văn Vừng (Sn 1996) cùng trú tại bản Nà Khoa, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, Lào.

Tang vật thu giữ  gồm 2 bánh hêrôin có trọng lượng khoảng 700g, 20 gói nilon màu xanh, bên trong chứa viên nén màu hồng số lượng khoảng 4.000 viên, 02 điện thoại di động.

Hai đối tượng Vừng và Vưn.

Tại cơ quan điều tra, Vưn và Vừng khai nhận có quan hệ là bố, con cùng gom tiền mua số ma túy trên bên Lào mang sang Việt Nam tiêu thụ.

Khi qua bên kia biên giới Lò Văn Vừng (con trai) sẽ đi trước giao dịch, khi nào Vừng gọi, Lò Văn Vưn (người bố) sẽ mang ma túy đến sau và gặp nhau tại bản Sam Lang thì bị lực lượng phối hợp bắt giữ. 

Tiếp đó, vào khoảng 9h30 ngày 8-6, tại sân hành lễ khu tượng đài chiến thắng, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Chi cục Hải quan Điện Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Điệp (Sn 1980, hộ khẩu thường trú tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên) xuống xe khách biển kiểm soát Lào, hướng từ cửa khẩu quốc tế Tây Trang về thành phố Điện Biên Phủ, cất giấu trong người khoảng 1.400 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Điệp cùng tang vật.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Điệp khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người Lào rồi vận chuyển về Việt Nam với mục đích bán kiếm lời.

Hiện 2 vụ việc đang được BĐBP Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.