Bắt gọn tên trộm tháo cột điện cao thế đi... bán đồng nát

ANTĐ - Các cột điện cao thế bị mất cắp thanh giằng có nguy cơ đổ ngục, gây mất an toàn toàn bộ lưới điện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, xã hội.

Hôm nay (5-11), Cơ quan CSĐT – CAH Quốc Oai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam Đào Quốc Huy (SN 1989, ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan công an xác định, Đào Quốc Huy là đối tượng đã liên tiếp lấy cắp các thanh giằng kim loại tại cột điện cao thế 220KV truyền tải điện năng từ thủy điện Hòa Bình về Hà Nội.

Bắt gọn tên trộm tháo cột điện cao thế đi... bán đồng nát ảnh 1

Đào Quốc Huy bị bắt quả tang khi đang lấy cắp thanh giằng cột điện cao thế

Trước đó, Cơ quan CSĐT- CAH Quốc Oai nhận được đơn trình báo từ cơ quan Truyền tải điện Hà Nội về việc một số cột điện cao thế nằm trên địa xã Đông Yên, huyện Quốc Oai bị mất cắp thanh giằng kim loại có kích thước 63x63x6x1810 mm. Dù giá trị thiệt hại về tài sản không lớn nhưng nếu mất các thanh giằng có thể làm đổ cột gây mất an toàn toàn bộ lưới điện, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến an toàn, đời sống của nhân dân trên tuyến mà lưới điện đi qua.

Quá trình điều tra rà soát, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện một cột điện cao thế khác bị mất cắp thanh giằng và bu-lông, ốc vít. Sau khi phân tích thủ đoạn, phương thức kẻ gian gây án, Đội Cảnh sát hình sự - CAH Quốc Oai phối hợp Đồn Công an Đông Hòa Phú, Công an xã Đông Yên và Truyền tải điện Hà Nội tiến hành tuần tra, mật phục.

Chiều 25-10, lực lượng tuần tra đã phát hiện, bắt quả tang Đào Quốc Huy đang lấy cắp 7 thanh giằng kim loại tại các cột điện cao thế. Qua đấu tranh, đối tượng này thừa nhận do ham mê game online nên đã 3 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, sau đó đem bán cho các cơ sở thu mua phế liệu lấy tiền chi tiêu mục đích cá nhân.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường... 

                                               ...và kiểm tra tang vật vụ án

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Truyền tải điện Hà Nội, đây là lần đầu tiên đường dây cao thế 220 KV Hòa Bình – Hà Nội xảy ra tình trạng mất cắp thanh giằng kim loại. Việc này có thể gây ra hậu qua đặc biệt nghiêm trọng vì thanh giằng được thiết kế nhằm đảm bảo độ chắc khỏe cho cột điện. Hệ thống cột truyền tải có thể cong vẹo hoặc đổ nếu thanh giằng bị lấy cắp. Khi đó, việc cung cấp điện cho thành phố Hà Nội nói riêng và chế độ vận hành của cả hệ thống điện nói chung sẽ bị ảnh hưởng, thiệt hại là không thể lường hết.