Bắt gọn tên cướp từng sống như “người rừng”

ANTĐ - Nhận định tên cướp sẽ lại lẩn trốn tại khu rừng Mỡ luôn vắng người qua lại, CAH Ba Vì đã tổ chức bao vây. Tối 17-9, nghi phạm cầm dao khống chế chủ nhà, cướp tiền và nhẫn vàng đã sa lưới.

Đối tượng Triệu Sinh Tưởng

Tên cướp có sẹo ở đầu gối

Sáng 15-9, Công an xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị Đinh Thị Ph (SN 1983), ở thôn Gò Sống, xã Tản Lĩnh về việc: đêm 14, rạng sáng 15-9, một đối tượng đã đột nhập nhà chị, sau đó dùng dao khống chế, cướp 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động và tiền mặt. Thông tin về vụ việc được cấp báo tới Đồn Công an Tản Viên và CAH Ba Vì. Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai bị hại.

Theo tường trình của chị Ph, khi thức giấc, chủ nhà thấy một nam thanh niên đang lục soát tủ, lấy trộm tài sản. Vừa dứt câu hỏi: “Ai đấy? Vào đây làm gì?”, chị Ph đã bị đối tượng lạ mặt kề dao vào cổ, uy hiếp sẽ giết cả hai mẹ con nếu kêu la hoặc không giao nộp tài sản. Qua giọng nói, nữ chủ nhà xác định đối tượng là người quanh vùng, tuổi còn trẻ. Lo sợ tên cướp manh động, có thể gây nguy hiểm cho đứa con mới 5 tháng tuổi đang ngủ, chị Ph đã lấy tiền và tháo chiếc nhẫn vàng trên tay đưa cho đối tượng.

“Hắn mặc quần soóc, ao phông màu đen có in chữ trắng và gọi tôi là chị, xưng em” – nữ chủ nhà kể về tên cướp và cho biết thêm, dưới ánh đèn ngủ, bị hại phát hiện đối tượng có vết sẹo dài 5-7cm tại đầu gối. Sau đó, dù tên cướp đã tẩu thoát nhưng chị Ph vẫn không hết sợ, chỉ biết ôm chặt con nhỏ, chờ trời sáng.

Từ những thông tin được bị hại cung cấp cộng thêm kết quả công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã xác định được lối tên cướp đột nhập nhà chị Ph. Lực lượng phá án cũng nhanh chóng đưa ra nhận định, hung thủ không thuộc dạng lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn. Mục đích ban đầu của hắn nhiều khả năng chỉ là trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, do thấy chủ nhà thức giấc, kẻ gian đã dùng hung khí khống chế, rồi cướp nhẫn, tiền và điện thoại.

Từng sống trong rừng 10 ngày với 1 chiếc bật lửa

Cùng với việc rà soát các đối tượng nghi vấn, nhiều mũi trinh sát cũng được huy động để xác minh, truy thu tang vật. Không lâu sau đó, lực lượng phá án đã phát hiện chiếc nhẫn vàng của chị Ph vừa được bán tại hiệu vàng nằm gần trụ sở Đồn Công an Tản Viên. Theo chủ cửa hàng, một người đàn ông luống tuổi, đội mũ tai bèo che kín nửa mặt đã mang bán chiếc nhẫn này. Đáng tiếc trong lúc mua bán, camera ghi hình của cửa hiệu vàng lại ngừng hoạt động. 

Không ngừng rà soát, đến ngày 17-9, cơ quan công an đã tìm ra đầu mối xác định danh tính đối tượng. Tại một cửa hàng sửa chữa điện tử, cảnh sát đã phát hiện, thu hồi được chiếc điện thoại của nạn nhân. Đặc biệt, “mổ” băng ghi hình từ camera an ninh, CAH Ba Vì đã có được ảnh (không rõ mặt) người đàn ông đội mũ tai bèo đã xuất hiện tại hiệu vàng và một nam thanh niên trẻ tuổi. Phối hợp với lực lượng cơ sở, cảnh sát hình sự nhanh chóng làm rõ Triệu Văn Hội (SN 1972, ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì) là người đã bán chiếc nhẫn vàng.

Quá trình làm việc, người đàn ông này khai không liên quan đến vụ cướp, nhưng được cháu ruột là Triệu Sinh Tưởng (SN 1992, ở cùng thôn) nhờ mang tang vật đi bán. Xác minh kỹ, Cơ quan CSĐT có đủ bằng chứng xác định, Tưởng là hung thủ gây án. Tuy nhiên, từ lúc biết tin chú ruột được cơ quan công an triệu tập, đối tượng này đã bỏ trốn. 

Lực lượng phá án đã bố trí cảnh sát hình sự phục kích tại khu rừng Mỡ, ở cost 400 rừng Quốc gia Ba Vì. Đây là nơi Triệu Sinh Tưởng từng lẩn trốn khi bị truy bắt về hành vi trộm cắp tài sản, cách đây khoảng 1 năm. Vào thời điểm đó, chỉ với duy nhất một chiếc bật lửa, Tưởng đã sống 10 ngày trên rừng nhờ khả năng bẫy thú, hái hoa quả. Bất chấp điều kiện thời tiết và địa hình hiểm trở, cảnh sát đã khép chặt vòng vây, khống chế được nghi phạm vào tối 17-9.

Bước đầu, Triệu Sinh Tưởng khai nhận, tối xảy ra vụ án, do xe máy bị hết xăng nên đối tượng đột nhập nhà chị Ph. Sau khi đã cướp được tài sản, hung thủ ở lại qua đêm nhà chú ruột. Sáng hôm sau, nói rằng đi đánh bạc được nhẫn và điện thoại, Tưởng đã nhờ chú ruột mang đi bán lấy tiền ăn tiêu. Hiện CAH Ba Vì đang tạm giữ hình sự đối tượng Triệu Sinh Tưởng để tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý.