Bắt gọn nhóm cướp manh động gây án tại làng Việt kiều châu Âu

ANTĐ - Bịt mặt kín mít, nhóm cướp manh động mang theo hung khí xông vào khống chế toàn bộ những người có mặt trong căn biệt thự. Trong chớp nhoáng, chúng đã lấy đi nhiều tài sản, tiền bạc rồi bỏ trốn.

Ngày 18-3, CAQ Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã bắt giữ 4 tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra tại làng Việt kiều châu Âu ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông vào đêm 13-3. Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ gồm Nguyễn Tất Cường (SN 1994); Nguyễn Tất Chiến (SN 1996); Nguyễn Tất Tuấn (SN 1995), cùng ở Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An và  Đặng Quang Thịnh (SN 1997), ở Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

Rạng sáng ngày 19-3, lực lượng cảnh sát đã di lý các đối tượng về Hà Nội
Bắt gọn nhóm cướp manh động gây án tại làng Việt kiều châu Âu ảnh 2CAQ Hà Đông ghi lời khai đối với Nguyễn Tất Cường

Theo thông tin ban đầu, do thiếu tiền ăn chơi, Nguyễn Tất Cường đã rủ nhóm thanh niên cùng quê đi trộm cắp tài sản. Thấy nhà ông Lê Văn Chiến ở số 25 – 16B1 làng Việt kiều châu Âu dễ dàng đột nhập, các đối tượng đã lên kế hoạch đột nhập.

Sau vài lần vượt tường vào nhà ông Chiến nhưng không lấy được tài sản, Cường và đồng bọn quyết định xông thẳng vào căn biệt thự, sử dụng hung khí bắt chủ nhà mở két sắt, giao nộp đồ đạc có giá trị.

Hôm xảy ra vụ việc, nhóm cướp đã khống chế ông Lê Văn Chiến, cháu Lê Anh Kiệt (5 tuổi) và một phụ nữ giúp việc. Sau khi lục soát lấy 15,7 triệu đồng, 2 DTDĐ iPhone, đồ trang sức và ngoại tệ, các đối tượng gây án đã trói chân tay, bịt miệng chủ nhà.

Các đối tượng và tang vật vụ án (ảnh dưới)

Nhận được tin báo về vụ án nghiêm trọng, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - CAQ Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội, lập tức điều tra làm rõ. Từ những nhận định chính xác về đối tượng gây án, lực lượng công an đã rà soát các hiệu cầm đồ, điểm mua bán ngoại tệ trên địa bàn quận.

Ngày 17-3, Cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định Nguyễn Tất Cường là đối tượng cầm đầu vụ cướp. Sau khi bị bắt giữ, Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn. Ngay trong đêm 17-3, lực lượng Cảnh sát hình sự đã đến Nghệ An vây bắt 3 đối tượng còn lại.

Chiều 18-3, các trinh sát đã đồng loạt bắt giữ nhóm “đàn em” của Cường tại quê nhà, thu giữ tang vật liên quan. Ngay trong đêm, nhóm này được di lý về CAQ Hà Đông để điều tra, lập hồ xử lý.