Bắt gọn đối tượng cầm đầu cùng 2kg ma túy đá

ANTĐ -Vừa ra tù được vài tháng, Trần Đắc Thư “ngựa quen đường cũ” cầm đầu đường dây chuyên buôn bán, cung cấp ma túy đá cho các thành phố khu vực phía Bắc đang "nảy số" thì bị sờ gáy. Với 1,98kg ma túy đá, Trần Đắc Thư khó có thể thoát tội.

Khoảng 1 giờ, ngày 7-3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CA Hải Phòng phối hợp cùng Phòng 5, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Bộ CA, Phòng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Đội kiểm soát ma túy (Cục Hải quan Hải Phòng) phá thành công chuyên án 834P, bắt quả tang đối tượng Trần Đắc Thư, sinh năm 1966, chỗ ở 27/99 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, vận chuyển trái phép chất ma túy tại ngã 4 Quán Toan, phường Quán Toán, quận Hồng Bàng.

Tang vật thu giữ 1,98kg ma túy đá (tương đương 1,6 tỷ đồng), 2 điện thoại di động, 3,5 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan đến vụ án.

Đối tượng Trần Đắc Thư cùng tang vật là ma túy đá bị cơ quan điều tra bắt quả tang

Trước đó qua trinh sát nắm địa bàn, lực lượng Công an phát hiện một đường dây chuyên vận chuyển, buôn bán ma túy đá từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng và tỏa đi các tỉnh thành phố khác tiêu thụ do Trần Đắc Thư cầm đầu. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CA Hải Phòng, đã xác lập chuyên án 834P ngày 3-3, tập trung lực lượng triệt phá đường dây này.

Theo nhận định, Trần Đắc Thư là đối tượng côn đồ, manh động, đã có một tiền án về tội buôn bán ma túy và bị xử 8 năm tù. Tháng 8-2013, y ra tù và tiếp tục con đường buôn bán cái chết trắng. Đối tượng hình thành một đường dây chuyên buôn bán, cùng cấp trái phép chất ma túy với số lượng lớn; sử dụng nhiều thủ đoạn xảo quyệt nhằm đánh lạc lướng cơ quan công an.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng chuyên án.