Hà Tĩnh:

Bắt giữ xe khách chở gần 2 tấn động vật bốc mùi hôi thối

ANTĐ -  Vào lúc 13h ngày 12-12, Phòng Cảnh sát môi trường Hà Tĩnh phối hợp cùng Công an Thị xã Hồng Lĩnh, kiểm tra và bắt giữ một xe khách giường nằm mang BKS 17B – 00.444 của nhà xe Ngọc Minh chở gần 2 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Xe khách trên do anh Nguyễn Tiến Duy (SN 1975, trú tại Thái Bình) điều khiển chạy tuyến Thái Bình – Sài Gòn, khi đang lưu thông qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thì bị lực lượng chức năng địa phương kiểm tra vì có dấu hiệu khả nghi.

Số nội tạng bốc mùi

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 27 thùng xốp có chứa số lượng lớn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối. Tại cơ quan điều tra, lái xe Nguyễn Tiến Duy khai nhận vận chuyển số hàng này từ Thanh Hóa vào một cơ sở ở Khánh Hòa.

Chiếc xe khách bị lực lượng chức năng bắt giữ

Do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như kiểm dịch, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản, tiêu hủy toàn bộ số nội tạng nói trên.