TP.HCM:

Bắt giữ số lượng lớn thuốc lá lậu vận chuyển bằng xe tải "độ" đi tiêu thụ

ANTĐ - Các đối tượng dùng xe tải “độ” vận chuyển hàng trăm cây thuốc lá lậu từ Long An lên TP.HCM tiêu thụ, thì bị các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM, theo dõi, bắt giữ.

Sau thời gian 2 tháng điều tra, theo dõi, chiều 14-4-2016, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM, đã chặn bắt 1 nhóm đối tượng buôn thuốc lá lậu quy mô. 

Theo đó, các trinh sát đã chặn bắt 3 đối tượng gồm: Phạm Tấn Đạt (SN 1983, quê tỉnh Long An), Lê Văn Tám (SN 1978) và Lê Thanh Tùng (SN 1982) đang dùng 1 xe tải "độ", phía sau thành hai ngăn, chở hơn 700 cây thuốc lá lậu hiệu Jet đến giao tại tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1972, quê tỉnh Quảng Ngãi, trú quận 8) 

Số thuốc lá lậu được bắt giữ

Tùng khai nhận, mua thuốc lá lậu ở biên giới Long An rồi trả công cho Đạt 200 ngàn đồng/chuyến để vận chuyển bằng xe tải lên TP.HCM tiêu thụ. Còn Tám có nhiệm vụ cảnh giới cơ quan chức năng nên được Đạt trả 300 ngàn đồng/chuyến.

Các đối tượng bị tạm giữ trong vụ vận chuyển thuốc lá lậu

Kiểm tra tiệm tạp hóa của bà Dung, lực lượng chức năng cũng phát hiện thêm 300 cây thuốc lá lậu các loại.

Theo một cán bộ điều tra cho biết, chưa đầy một tháng vừa qua, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ khoảng 10.000 cây thuốc lá lậu trên địa bàn TP.HCM. Cán bộ này nói thêm, “đây là kết quả bước đầu, khi các chiến sĩ trinh sát không ngần ngại khó khăn, nguy hiểm bám sát các đối tượng buôn bán thuốc lá lậu”.

Bà Dung đang ghi biên bản lời khai

Hiện các đối tượng đang được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.