Bắt giữ “shipper” cùng hơn 26 kg ma tuý và khẩu súng đạn đã lên nòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để qua mắt cơ quan công an, Tài ngụy trang thành shipper đi giao hàng. Trong xe của Tài luôn thủ sẵn vũ khí nóng để chống trả nếu bị phát hiện.

Công an TP. Vinh, Nghệ An và phối hợp cùng các đơn vị liên quan phá thành công đường dây mua bán ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam.

Theo đó, vào 22h ngày 12/7, cơ quan công an phát hiện Phạm Xuân Tài (SN 1979, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đang tiến hành giao dịch mua bán ma túy ở khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được (ảnh: CAND)

Tang vật cơ quan công an thu giữ được (ảnh: CAND)

Phát hiện công an, Tài tìm cách bỏ trốn. Trên chiếc xe của đối tượng luôn thủ sẵn hàng nóng để chống trả nếu bị phát hiện. Tuy nhiên, Phạm Xuân Tài nhanh chóng bị khống chế.

Cơ quan công an thu giữ 18kg ma túy đá, 3kg ketamine, 50.000 viên ma túy tổng hợp cùng 1 khẩu súng CZ83 có 7 viên đạn, 1 viên đã lên nòng.

Được biết, Phạm Xuân Tài móc nối với một số đối tượng ở Lào đưa ma túy vào Nghệ An rồi bán lẻ cho các tụ điểm trên địa bàn TP. Vinh và đưa ra phía bắc tiêu thụ.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Tài thường ngụy trang thành shipper hoa quả, thuê xe ô tô lái đi nhận hàng. Các phi vụ ma túy đều do Tài trực tiếp giao dịch.