Mexico:

Bắt giữ ông trùm của đường dây bắt cóc, hãm hiếp khét tiếng

ANTĐ - Nhà chức trách Mexico cho biết, họ vừa bắt giữ một người đàn ông được cho là ông trùm của một băng bắt cóc, hãm hiếp và tra tấn nạn nhân khét tiếng, dọc theo biên giới Mỹ và Mexico.

Ngày 10-9, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) của Mỹ cho biết, Serafin Medina-Angel bị bắt ngay tại nhà riêng ở Tijuana, Mexico. Tên này bị cáo buộc đã bắt cóc nhiều công dân Mexico, những người cố gắng vượt qua biên giới Mexico để vào Mỹ bằng con đường bất hợp pháp.

Khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico tại Tijuana

Các nạn nhân bị tra tấn và hãm hiếp, trong khi băng đảng này thông báo và yêu cầu tiền chuộc từ gia đình của họ. Nhà chức trách nói rằng Medina-Angel đã bị buộc tội hồi tuần trước đối với ba tội danh bắt cóc.

Nhà chức trách cho biết, vụ bắt giữ Medina-Angel diễn ra tiếp sau một chiến dịch giải cứu con tin hồi tháng 5 của các cơ quan Mỹ và Mexico, trong đó ba người Mexico được cứu khỏi một hang ổ của băng Medina-Angel.