Bắt giữ nữ sinh viên cao đẳng gây ra gần 10 vụ trộm cắp tài sản

ANTD.VN -Phạm Thị Loan, 19 tuổi, mặc dù đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhưng đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các hiệu vàng và cửa hàng quần áo thời trang.

Sau quá trình điều tra, ngày 14-12, Công an Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đã làm rõ vụ án “trộm cắp tài sản”, khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Phạm Thị Loan, 19 tuổi, trú xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, trộm cắp 1 điện chiếc thoại di động của chị V.T.D, 19 tuổi, sinh viên cùng trường với Loan, trú ở xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an Thành phố Thái Bình làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2016 đến tháng 12-2016, Phạm Thị Loan đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 4 vụ trộm cắp 4 dây chuyền vàng tại các cửa hàng vàng bạc: Tín Nghĩa, Kim Anh, ở phường Quang Trung; Kim Sơn, Thiên Vinh, ở phường Lê Hồng Phong, đều thuộc thành phố Thái Bình.

1 vụ trộm cắp quần áo, túi xách tại của ki ốt số 8, 9, 10 chợ Quang Trung, phường Quang Trung và 1 vụ trộm cắp 2 đồng hồ tại cửa hàng Quang Thanh ở thôn Bắc Lịch Động, xã Đông Các, huyện Đông Hưng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật các vụ án trên và đang định giá tài sản thiệt hại.