Bắt giữ nhóm đối tượng tấn công công an để “cướp” tang vật thuốc lá lậu

ANTĐ - Khi bị lực lượng công an thu giữ thuốc lá lậu, các đối tượng tẩu thoát, nhưng sau đó quay lại tấn công công an đến cùng nhằm giải cứu số hàng hoá bị bắt.

Nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh An Giang cho biết, rạng sáng 16/12 tại địa bàn huyện Tri Tôn, đã xảy ra vụ “nài” thuốc lá lậu đã tấn công lực lượng công an để giải cứu tang vật bị bắt. Nguồn tin này cho biết, bước đầu công an đã bắt giữ 2 đối tượng là Trung và Lợi, hiện đang truy xét nhằm bắt giữ các đồng bọn có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Trung được 1 trùm buôn thuốc lá lậu thuê, để canh đường cảnh giới cho các "nài" thuốc chuyển thuốc lá lậu từ biên giới Campuchia về địa bàn tỉnh An Giang. Mỗi buổi canh đường, Trung được trùm ở Campuchia trả công 400 ngàn đồng. Sau đó Trung rủ anh rể, là Lợi, cùng tham gia.

Khoảng 4h rạng sáng 16/12 lực lượng công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, tuần tra tại khu vực ấp An Lợi, xã Lăng Châu của huyện này, thì phát hiện 3 "nài" thuốc điều khiển xe gắn máy để chở thuốc lá lậu. Tổ công tác đã chặn bắt, thì nhóm “nài thuốc” bỏ chạy, để lại 1 xe gắn và gần 1.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Lúc này tổ tuần tra đưa phương tiện và tang vật nói trên về trụ sở công an huyện Tri Tôn để điều tra.

Được biết, sau đó Trung gọi điện liên lạc với ông trùm ở Campuchia. Người này thông báo rõ với Trung, nếu Trung giành giật lại số thuốc lá bị công an thu giữ thì sẽ thưởng thêm cho Trung 500 ngàn đồng. Trung đồng ý và tiếp tục rủ Lợi cùng 1 số đối tượng khác tham gia.

Khi lực lượng công an đưa phương tiện, tang vật thuốc lá đến cầu Cây Me ở địa phương thì bất ngờ Trung điều khiển xe gắn máy từ phía sau lao lên dùng chân đạp vào xe gắn máy của đồng chí Nguyễn Chí Tín, Lê Văn Thắng. Chưa dừng lại ở đó, Trung quay đầu xe lại, lao trực diện vào 2 đồng chí nói trên rồi điều khiển xe… biến mất.

Lúc này, Lợi cùng khoảng 2 – 3 đối tượng khác ập đến dùng tay, nón bảo hiểm tấn công đồng chí Tín, Thắng. Tấn công tới tấp vào lực lượng công an, các đối tượng đã “cướp” tang vật là thuốc lá lậu rồi bỏ chạy. Sau đó đồng chí Tín được đưa đến bệnh viện ở địa phương cấp cứu, với thương tích nặng ở vùng đầu.

Vào cuộc điều tra, công an xác định được đối tượng và kêu gọi đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trưa cùng ngày Trung và Lợi đến công an huyện Tri Tôn trình diện và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đang tiếp tục mở rộng điều tra.