Bắt giữ nhiều vụ đánh bạc mùa lễ hội

ANTD.VN - Qua tuần tra kiểm soát, liên tiếp trong thời gian vừa qua, Đội CSHS CAH Quốc Oai, Hà Nội, đã bắt quả tang 2 vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Điều đáng nói, vào mùa lễ hội, tình trạng người dân đi đánh bạc có dấu hiệu gia tăng, nhất là các vùng nông thôn ngoại thành.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 6-2, tổ công tác CAH Quốc Oai bắt quả tang Vương Tuấn Việt Dũng, 37 tuổi, trú ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, cùng 8 đối tượng khác rủ nhau ra Đền Thượng Vũ ở địa phương chơi xóc đĩa.

Hiện trường vụ đánh bạc tại đền Thượng Vũ

Các đối tượng tham gia đánh bạc gồm Vương Đắc Khang, SN 1992, Vương Văn Bình, SN 1986, Vương Văn Cường, SN 1978, Nguyễn Văn Đắp, SN 1959, Nguyễn Đạt Thau, SN 1968, Nguyễn Thị Viên, SN 1981, Vương Duy Thịnh, SN 1956, cùng trú tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai và Nguyễn Thị Phương Anh, SN 1972, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

Đây cũng là thời điểm Đền này có lễ hội, do đó, chỉ một lát sau khi lập xới, nhiều người dân trên địa bàn đã đến xem và tham gia đánh bạc. Tại xới, cơ quan công an thu được gần 46 triệu đồng cùng tang vật dùng để chơi xóc đĩa.

Đến ngày 9-2, tổ công tác tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Văn Chuyên, 29 tuổi, trú ở xã Thạch Hòa, huyện Quốc Oai, cùng 7 đối tượng đang chơi xóc đĩa tại lều vịt bỏ hoang giữa cánh đồng thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch.

Các đối tượng tham gia chơi cùng Chuyên gồm Bùi Văn Bài, SN 1961, Nguyễn Phú Duẩn, SN 1985, Phùng Văn Hòa, SN 1979, Nguyễn Thị Ly, SN 1978, Nguyễn Văn Đạt, SN 1982, Nguyễn Văn Khương, SN 1971, Nguyễn Văn Ngọc, SN 1979, Nguyễn Văn Hải, SN 1962, Nguyễn Văn Sơn, SN 1964, tất cả đều trú tại xã Thạch Bàn, huyện Quốc Oai.

Các lễ hội đầu năm cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng sát phạt nhau

Trước đó, vào khoảng 17h cùng ngày, nhóm này đã cùng nhau đi uống rượu, đến gần 19h thì rủ nhau đánh bạc.

Chuyên đi mua một bộ bát đĩa về. Nguyễn Thị Ly đi mua kéo về cắt quân vị. Cả nhóm thống nhất để Nguyễn Văn Ngọc cất hết điện thoại di động nhằm tránh lộ thông tin đánh bạc.

Chơi đến 23h đêm cùng ngày thì bị CAH Quốc Oai phát hiện, bắt quả tang. Trong quá trình bắt giữ, 3 đối tượng Ngọc, Sơn, Hải đã trốn thoát. Thu được tại xới bạc, lực lượng công an thu được gân 30 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Quốc Oai đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục làm rõ.