Bắt giữ người trái phép rồi bỏ trốn

ANTD.VN - Sau khi bị truy nã vì hành vi bắt giữ người trái pháp luật, Nguyễn Văn Đức bỏ trốn. Nam thanh niên liên tục thay đổi chỗ ở nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Ngày 7 - 5, Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 2001, trú xóm 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương để xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, để giải quyết nợ nần, Nguyễn Văn Đức đã cùng một số đối tượng có hành vi bắt giữ người để đòi tiền nợ ở thị xã Dĩ An, Bình Dương. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Đức đã bỏ trốn.

Công an thị xã Dĩ An sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Đức về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Quá trình lẩn trốn, Đức đã đi nhiều nơi, thay đổi chỗ ở liên tục để trốn tranh sự phát hiện của cơ quan công an.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Hương Khê xác định Nguyễn Văn Đức sẽ về nhà ở xã Hương Lâm nên tổ chức lực lượng theo dõi và đã bắt được đối tượng này.