Bắt giữ nghi phạm đe dọa ám sát Quốc vương Malaysia

ANTD.VN - Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ 7 phiến quân tình nghi liên quan đến Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, trong đó có 1 đối tượng đe dọa ám sát Quốc vương Malaysia và Thủ tướng nước này Mahathir Mohamed.

Một trong số các nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ

Các vụ bắt giữ diễn ra trong một chiến dịch đặc biệt chống khủng bố của cảnh sát tại 4 bang Johor, Terengganu, Selangor và Perak trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 17-7, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Mohamad Fuzi Harun ngày 19-7 cho biết trong một tuyên bố.

4 nghi phạm là người Malaysia, trong khi những người còn lại là công dân Indonesia.

Trong đó, nghi phạm 34 tuổi người Malaysia thất nghiệp bị bắt giữ tại bang Johor vào ngày 17-7 được xác định là kẻ đã đe dọa ám sát Quốc vương Sultan Muhammad V, Thủ tướng Mahathir Mohamed và Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề tôn giáo Mujahid Yusof Rawa trên mạng xã hội Facebook.