Bắt giữ một phụ nữ lừa đảo liên tỉnh

ANTĐ - Một phụ nữ chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh; dù đã nhiều lần chuyển nơi ở, thay đổi tên họ nhưng vẫn bị các trinh sát công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện và bắt giữ.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh TT- Huế cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Khánh Quyên (SN 1978, trú tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 28-1, sau khi nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng (trú tại phường Tây Lộc, TP. Huế) về việc bị đối tượng Lê Thị Thu Thủy cùng ở trọ với nhau lừa đảo chiếm đoạt số tiền 238 triệu đồng và bỏ trốn. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế liền cử các trinh sát tiến hành điều tra vụ việc.

Ngay sau đó, các trinh sát đã phát hiện được chỗ ở của đối tượng Lê Thị Thu Thủy. Qua quá trình điều tra và xác minh nhân thân, Thủy chính là đối tượng Lê Thị Khánh Quyên đã gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của một phụ nữ tên Liễu ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vào tháng 9-2011. Sau đó, Quyên trốn vào Huế và đổi tên thành Lê Thị Thu Thủy để tránh bị phát hiện.

Bước đầu, đối tượng khai nhận đã dùng chiêu bài chạy việc, để lừa lấy của chị Hằng tổng cộng 238 triệu đồng.