Bắt giữ kẻ trộm trái pháp luật

ANTĐ - Do quen biết từ trước với Bùi Tiến Quân (SN 1988) trú tại Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình qua một người bạn nên ngày 28-5, Trần Thị Huề (SN 1993) trú tại Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình đến phòng trọ của Quân ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm ngủ lại. Quá trình ở đây, Huề thấy Quân có để 1 máy tính xách tay nhãn hiệu HP trên gác xép. 

4 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 30-5, Huề thuê “xe ôm” đến phòng trọ của Quân với ý định trộm cắp. Khi đến nơi, Huề không thấy ai trong nhà, đã trèo qua lối cửa vào trong phòng trọ, lên gác xép lấy máy tính cho vào túi rồi trèo ra. Chiếc máy tính xách tay trộm cắp được Huề mang đến cửa hàng của anh Nguyễn Thế Dũng ở Mỹ Đình, Từ Liêm bán với giá 2,6 triệu đồng. Số tiền này Huề đã tiêu xài cá nhân hết 2,3 triệu đồng. 

Đến 17h15 ngày 30-5, Đinh Đức Tâm (SN 1991) trú tại xã Thái Dương, Thái Thụy, Thái Bình về phòng trọ thấy mất máy tính nên hỏi Trần Quang Hải (SN 1988) trú tại Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình và Quân nhưng không ai biết. Quân nghi Huề là người lấy vì trước đó Huề có gọi điện cho Quân hỏi mật khẩu máy tính. Quân gọi điện thoại cho Huề hỏi đang ở đâu rồi gọi cho Trần Quang Thiện (SN 1991) trú tại Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình là em ruột Hải và Nguyễn Như Tiến (SN 1988) trú tại Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình đến khu Nam Trung Yên đợi. Khoảng 20h cùng ngày, Quân gặp Huề và hỏi Huề có lấy máy tính không nhưng Huề không thừa nhận. Quân chở Huề bằng xe máy về phòng trọ còn Thiện và Tiến đi xe máy theo sau.

Khi đến ngõ 178 Cổ Nhuế, Từ Liêm thì Huề nhảy xuống và đi về hướng Metro. Quân và Tiến liền đi theo còn Thiện đi về phòng trọ. Quân dùng tay tát, chân đá vào người Huề, còn Tiến dùng chân đạp vào mặt Huề. Bị đánh đau, Huề thừa nhận hành vi trộm cắp của mình và nói đang để máy tính ở chỗ bạn. Quân và Tiến đưa Huề đến khu vực xã Đông Ngạc, Từ Liêm để lấy lại máy nhưng không có do Huề nói dối. Lúc này, Quân lại đánh Huề và gọi điện thoại cho Thiện mang dao đến đe dọa sẽ chặt tay Huề. Khi Thiện mang dao đến, Huề mới thừa nhận đã bán máy tính. Quân, Tiến, Thiện đưa Huề về phòng trọ để nói chuyện và không cho Huề bỏ trốn.

Khi về phòng trọ, có Hải và Tâm đang ở phòng. Quân tiếp tục đánh Huề. Quân bắt Huề viết tường trình về việc trộm cắp tài sản rồi bỏ đi ra ngoài và dặn người còn lại trông Huề. Sau đó, Hải bắt Huề dùng điện thoại của Hải gọi điện thoại cho gia đình để Hải nói chuyện với bố Huề. Hải yêu cầu bố Huề phải mang 4-5 triệu đồng để chuộc máy tính nếu không sẽ đưa Huề đến cơ quan công an. Bố Huề nói sẽ từ Thái Bình lên và khoảng 10h sáng 31-5 sẽ đến Hà Nội. 

Biết con mình đã phạm tội trộm cắp nhưng có thể gặp nguy hiểm, nên bố Huề đã trình báo đến Đồn Công an số 19. Khi Quân đang nói chuyện với bố Huề thì tổ công tác Đồn Công an số 19 yêu cầu về trụ sở để làm việc đồng thời đến phòng trọ dẫn giải Huề về Đồn Công an số 19. 

Qua xem xét tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ vật chứng gồm 1 dao nhọn dài 30cm, 1 kìm điện, 1 điện thoại di động Q-mobile. Tại cơ quan công an, 4 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, trong đó Quân có vai trò chủ mưu, Tiến, Thiện, Hải có vai trò giúp sức tích cực. Riêng Đinh Đức Tâm là người bị mất tài sản nhưng khi thấy sự việc cũng tham gia với vai trò giúp sức như mua bánh cho Huề ăn và khóa cửa trông giữ Huề khi đi ngủ. Tuy nhiên căn cứ vào hành vi của Đinh Đức Tâm, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã không ra quyết định tạm giữ hình sự vì xét thấy bản thân Tâm là sinh viên và hành vi ít nghiêm trọng. 

Ngày 2-6, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Bùi Tiến Quân, Trần Quang Hải, Trần Quang Thiện, Nguyễn Như Tiến về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và Trần Thị Huề về hành vi trộm cắp tài sản.