Bắt giữ kẻ tình nghi gây ra vụ nổ nhà hàng ở Hắc Long Giang

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc cho biết đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ nổ tại một nhà hàng thức ăn nhanh ở tỉnh Hắc Long Giang, miền Bắc Trung Quốc vào sáng 8-6. Vụ việc khiến 1 sĩ quan cảnh sát bị bỏng 70% và 2 đồng nghiệp bị thương nhẹ. 

Kẻ tình nghi có tên là Châu Thi Bân 34 tuổi, đến từ thành phố Cáp Nhĩ Tân và đang bị thất nghiệp. Cảnh sát nghi ngờ rằng người đàn ông này đã chế ra thiết bị nổ từ chất bột màu đen trong một quả pháo. Theo điều tra ban đầu, mục đích của việc gài bom là để tống tiền nhà hàng Dico’s ở thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h. Trước đó, vào khoảng 9h30, Châu Thi Bân đã thực hiện một cuộc điện thoại nặc danh đến đường dây nóng của nhà hàng và nói rằng sẽ có một vụ nổ tại đây trong vòng năm phút tới, người này yêu cầu số tiền là 100.000 nhân dân tệ (khoảng 16.000 USD). Các nhân chứng cho hay quả bom đầu tiên được đặt trên tầng 2 của nhà hàng còn quả thứ hai ở tầng 1.