Hà Tĩnh

Bắt giữ gần 1 tấn thực phẩm bẩn, ôi thiu

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ gần 1 tấn thực phẩm quá hạn sử dụng, chuyển màu, bốc mùi ôi thiu và không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh Sâm Tâm ở khối phố 2 Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

Gần 1 tấn thực phẩm quá hạn, không rõ nguồn gốc, ôi thiu
Gần 1 tấn thực phẩm quá hạn, không rõ nguồn gốc, ôi thiu

Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 15/5/2017, lực lượng Cảnh sát môi trường kiểm tra đột xuất kho đông lạnh Sâm Tâm do bà Nguyễn Thị Tâm làm chủ. Qua đó, phát hiện trong kho có gần 1 tấn hàng hóa thực phẩm quá “đát”.

Số thực phấm bao gồm: 129kg thịt trâu Ấn Độ, 270 kg xương gà Mỹ, 150 kg xương sườn heo Đức, 14kg xương Đà Điểu, 90kg sườn heo Ba Lan, 13kg gà nguyên con (có đầu, không nội tạng, không chân); 230kg cá basa…

Những hàng hóa trên một số hết hạn sử dụng từ năm 2015, 2016 và một số không có giấy tờ chứng minh xuất xứ nguồn gốc, hiện đã bốc mùi hôi thối và chuyển màu.

Lực lượng công an lập biên bản thu giữ số thực phẩm bẩn để xử lý
Lực lượng công an lập biên bản thu giữ số thực phẩm bẩn để xử lý

Chủ cơ sở Sâm Tâm là Nguyễn Thị Tâm khai nhận: Gia đình bắt đầu kinh doanh hàng đông lạnh từ năm 2008 đến nay. Số lượng hàng hóa thịt trâu Ấn Độ, chân giò Canada, xương sườn heo Đức, Ba Lan, cá Basa được cơ sở tập kết vào một góc, để chung với các loại hàng hóa hải sản khác. Còn sản phẩm xương gà Mỹ mua về lóc thịt gà bán còn lại xương gà thì cho vào kho để bảo quản, bán ra thị trường khi khách có nhu cầu.

Sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát môi trường lập biên bản, tạm giữ giấy chứng nhận kinh doanh, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý số hàng hóa trên theo quy định.

Một số hình ảnh gần 1 tấn thực phẩm bẩn, có loại đã quá hạn 3 năm: